Bão lớn tràn vào châu Âu, 53 người chết

(TNO) Bão lớn tràn vào miền tây châu Âu kể từ hôm 28.2 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 53 người.

Theo hãng tin AFP, hôm nay (1.3), Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến thăm vùng bờ biển ở miền tây nước này, nơi khoảng 45 người đã thiệt mạng vì lũ lụt và gió mạnh. Thủ tướng Francois Fillon của Pháp cho hay nước này sẽ chính thức tuyên bố bão Xynthia là thiên tai, giải ngân quỹ để giúp người dân ở những vùng bị ảnh hưởng xây dựng lại nhà cửa. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux khẳng định số người thiệt mạng do bão trên toàn quốc đã lên tới 45-50 người. Hầu hết những người thiệt mạng là do bị chết chìm ở các thị trấn ven biển của những vùng như Vendee và Charente-Maritime. Bão cũng đã khiến hơn 1 triệu hộ gia đình tại Pháp, từ bán đảo Brittany đến vùng cao nguyên Massif Central, sống trong cảnh mất điện. Theo Thủ tướng Fillon, phải mất nhiều ngày thì những nơi này mới có điện trở lại. Bão tàn phá cây cối ở Liege (Bỉ) hôm 28.2 - Ảnh: AFP Pháp đã đề nghị Liên minh châu Âu giải ngân quỹ từ nguồn ngân sách trong khu vực để giúp chi trả các hoạt động tái thiết sau bão. Mang tên Xynthia, cơn bão này đã đổ bộ vào các bờ biển phía tây nước Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ sáng sớm 28.2 và lúc17 giờ cùng ngày (giờ địa phương, tức 23 giờ, giờ VN), bão Xynthia đã chuyển sang Đức, Bỉ và Hà Lan. Tại Đức, ít nhất 3 người đã thiệt mạng vì bị cây đổ ngã đè lên người, theo hãng tin AFP. Ba người cũng đã chết vì bão tại Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha và Bỉ, mỗi nước có một người bị cây ngã đè chết. Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201010/20100301115037.aspx