Bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Đông Afghanistan

Ngày 17/4, hai vụ nổ bom liên tiếp đã xảy ra ở khu vực miền Đông Afghanistan, làm năm người chết và 12 người bị thương.

Vụ nổ đầu tiên nhằm vào xe ôtô của lực lượng tình báo ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, làm ít nhất hai người chết và chín người bị thương. Tiếp ngay sau đó, một quả bom đã phát nổ ở tỉnh Khost làm ba cảnh sát thiệt mạng và ba người bị thương. Hiện chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào nhận trách nhiệm về các vụ nổ trên. Cùng ngày, hai binh sĩ Hà Lan thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế NATO (ISAF) do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan, đã bị thiệt mạng và một binh sĩ bị thương nặng trong vụ đánh bom ở tỉnh Uruzgan thuộc miền Nam Afghanistan, nâng tổng số binh sĩ người nước ngoài bị chết tại nước này lên 164 người từ đầu năm đến nay. Trước hai ngày, bốn lính Đức cũng bị thiệt mạng trong vụ tấn công của các tay súng thuộc lực lượng tàn quân Taliban ở miền Bắc Afghanistan. Trong khi đó, phái đoàn Liên hợp quốc ở Afghanistan cho biết năm người Afghanistan làm việc cho cơ quan này đã bị bắt cóc hôm 15/4 ở tỉnh Baghlan, miền Bắc nước này, và hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/bao-luc-van-tiep-dien-o-mien-dong-afghanistan/20104/41873.vnplus