Vụ xác người phụ nữ bị phân nhiều mảnh: Nghi vấn nghi phạm đã tự tử

Sáng 23/7, CATP Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ xác người phụ nữ bị phân nhiều mảnh xảy ra tại Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

Thông tin ban đầu, vào chiều 22/7, tại căn nhà 2 tầng dùng làm quán đồ nướng mang tên “Đại sư huynh quán” trong Khu đô thị Cựu Viên (phường Bắc Sơn, quận Kiến An), chị Bùi Thị V. (27 tuổi) phát hiện mẹ mình là bà N. T. H. (54 tuổi, thường trú phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) tử vong, thi thể bị phân nhiều mảnh, phần đầu trong khu vực bếp ăn, còn thân ở trên tầng 2.

Vào cuộc điều tra điều tra, Công an xác định nghi phạm là Trần Văn H. (60 tuổi, trú tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng). Nghi phạm là người phụ việc tại quán nướng trên do chị V. làm chủ và có mối quan hệ tình cảm như vợ chồng với nạn nhân H.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trước khi xảy ra án mạng, buổi tối đóng cửa hàng, nạn nhân N. T. H. và Trần Văn H. ở lại trong quán. Đến chiều hôm sau (22/7), chị V. là con gái nạn nhân đến mở cửa để chuẩn bị bán hàng thì phát hiện ra sự việc trên.

Sau khi xác định Trần Văn H. là nghi phạm, cơ quan điều tra đã huy động lực lượng truy tìm và phát hiện nghi phạm đã tử vong trên một chiếc thuyền tại sông Cấm, thuộc địa phận xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (giáp ranh với xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên).

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, sau khi lên thuyền, Trần Văn H. đã dùng kích điện đánh cá để tự tử. Chiếc thuyền do không có người điều khiển nên đã trôi sang địa phận xã An Hồng, huyện An Dương.

Trần Văn H. được xác định từng có 2 tiền án, tiền sự, đã ly hôn vợ và sống cùng mẹ đẻ ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Vũ Ba

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vu-xac-nguoi-phu-nu-bi-phan-nhieu-manh-nghi-van-nghi-pham-da-tu-tu-210886.html