Báo Mỹ tiết lộ: Mỹ đang 'hở sườn" trước các tên lửa hành trình Nga

Sự phổ biến của các tên lửa hành trình trở thành mối đe dọa mà giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ chưa tìm ra câu trả lời, tờ Business Insider của Mỹ viết.

"Nếu hệ thống phòng thủ tên lửa đã được xác nhận là yếu tố then chốt của tiềm năng quân sự , thì việc tìm kiếm công cụ đối trọng với các tên lửa hành trình diễn ra chậm hơn nhiều" - ấn bản dẫn lời Thomas Karako, một nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS).

Hệ thống phòng không của Mỹ phải thích ứng với loại hình đe dọa có cân nhắc thực tế đối thủ tiên tiến hơn hết của quân đội Mỹ là Nga, nước sở hữu các tên lửa có tầm hoạt động lớn, là mối đe dọa thực sự cho phần lục địa của Mỹ.

Khi chưa có biện pháp tiếp cận tổ hợp, lãnh thổ Mỹ sẽ tiếp tục dễ bị các tên lửa hành trình đe dọa tấn công, - bài báo kết luận.

Tên lửa hành trình hay hỏa tiễn hành trình (Cruise missile) hay còn gọi là tên lửa có cánh là loại vũ khí tên lửa có điều khiển mà đặc điểm bay của nó là trong toàn bộ quỹ đạo tên lửa chịu tác động của lực nâng khí động học thông qua các cánh nâng nên được gọi là tên lửa có cánh.

Loại tên lửa này có rất nhiều phương án điều khiển: có thể là theo chế độ lập trình sẵn để chống các mục tiêu cố định hoặc với radar, tự dẫn để chống các mục tiêu di động như tàu chiến, máy bay.

Hải quân Nga đang thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh 5 hoặc 6 lần.

Một tên lửa đáng sợ khác của Nga là Kalibr. Với tầm bắn lên tới 2.500 km, tên lửa Kalibr là một trong những loại vũ khí tầm xa chính xác nhất, uy lực nhất trong kho vũ khí Nga. Ngày 7/10/2015, 4 tàu chiến của hải quân Nga trên biển Caspian đã bắn 26 quả tên lửa hành trình Kalibr vào lãnh thổ Syria từ khoảng cách 1.500 km, tiêu diệt nhiều mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

ĐK (tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi/bao-my-tiet-lo-my-dang-ho-suon-truoc-cac-ten-lua-hanh-trinh-nga-n20160811111559974.htm