Báo Nghệ An tọa đàm kỷ niệm 55 năm thành lập

Sáng 9/11, Báo Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 55 năm thành lập (10/11/1961 – 10/11/2016) và trao giải cuộc thi ảnh 'Khoảnh khắc vàng' lần thứ 5.Nhóm PV

x2013; Sáng 9/11, Báo Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 55 năm thành lập (10/11/1961 – 10/11/2016) và trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 5.

Tham dự cuộc tọa đàm có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, và một cơ quan, đơn vị, huyện, thành, thị xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại cuộc tọa đàm, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, khẳng định: Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, mặc dù phải đối mặt với nhiều khắc nghiệp, khó khăn, thiếu thốn, nhưng Báo Nghệ An vẫn luôn phát huy truyền thống là tờ báo được sinh ra và lớn lên trên cái nôi báo chí cách mạng; không ngừng làm tốt nhiệm vụ, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân, là binh chủng xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng.

Nhìn lại chặng đường phấn đấu 55 năm qua, từ chỉ có 9 cán bộ, phóng viên, nhân viên của những ngày đầu thành lập, đến nay, Báo Nghệ An được đánh giá là 1 trong 3 tờ báo phát triển mạnh hàng đầu; riêng Báo Nghệ An điện tử gần đây đã vươn lên đứng đầu trong 63 tờ báo Đảng địa phương cả nước. Ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của tập thể tòa soạn, năm 2012, Báo Nghệ An được công nhận đơn vị văn hóa; liên tục 5 năm liền (2011 - 2015) được công nhận Đảng bộ Trong sạch, Vững mạnh (năm 2015 đạt Trong sạch, Vững mạnh tiêu biểu”. Đặc biệt, năm 2015, Báo Nghệ An được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong không khí hân hoan, tự hào của buổi tọa đàm, đồng chí Phan Thị Thúy Liên – Nguyên Tổng biên tập Báo Nghệ An, nhớ lại giai đoạn những năm của thập niên 70 của thế kỷ trước, tác nghiệp trong điều kiện không có phương tiện đi lại, chủ yếu là đi bộ; bằng cây bút, trang giấy, kỹ thuật in ấn lạc hậu; có khi cả tháng mới phát hành một lần. Đến nay, Báo Nghệ An đã có những bước tiến vượt bậc, “bước nhảy thần kỳ” về chất lượng thông tin, về tính định hướng, tính chiến đấu, tính hấp dẫn và văn hóa trên từng trang báo in và báo điện tử.

Để có “bước nhảy thần kỳ” của Báo Nghệ An hôm nay, theo đồng chí Đặng Văn Tam - Nguyên Chánh Văn phòng Báo Nghệ An cho rằng, đó là Báo đã triển khai và thực hiện quyết liệt đề án 01 với sự quan tâm đổi mới cơ cấu tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên có chất lượng, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm.

Nguyên TBT Phan Thị Thúy Liên phát biểu tại cuộc tọa đàm.

Tại cuộc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa và bức trướng cho Báo Nghệ An nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập. Bức trướng mang dòng chữ: “Báo Nghệ An - 55 năm xây dựng và phát triển - bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới”.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự đóng góp của tập thể Báo Nghệ An và từng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo Nghệ An, kể cả đội ngũ cộng tác viên của Báo Nghệ An trong 55 năm qua.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Báo Nghệ An đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng vai trò số 1 trong việc định hướng, tuyên truyền, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền của tỉnh Nghệ An, diễn đàn của nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho tập thể Báo Nghệ An

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn: Báo Nghệ An tiếp tục trau dồi bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới; áp dụng các công nghiệp làm báo hiện đại làm cho tờ bào ngày càng phong phú, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chyên môn, nghiệp vụ và chính trị cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm tốt chức năng dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội. “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”. Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của tập thể để luôn luôn đổi mới, xứng đáng là đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc tọa đàm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lâm Văn Đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Báo Nghệ An cũng tiến hành trao giải cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 5. Theo đó có 11 giải được trao, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải ba và 5 giải Khuyến khích.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trò chuyện cùng các thế hệ cán bộ báo Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn xem các tác phẩm đạt giải Khoảnh khắc vàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường xem các tác phẩm đạt giải Khoảnh khắc vàng.

Ban tổ chức trao giải ảnh Khoảnh khắc vàng cho các tác giả đạt giải.

Các thế hệ cán bộ, phóng viên, CTV Báo Nghệ An trò chuyện thân tình bên lề cuộc tọa đàm.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát động cuộc thi báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 6.

Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201611/bao-nghe-an-toa-dam-ky-niem-55-nam-thanh-lap-2753280/