Bão Pakhar đang tiến nhanh vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (25-8), ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines) hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Pakhar và đang tiến nhanh vào Biển Đông.

Nhiều điểm trên tuyến đường giao thông từ huyện Xín Mần (Hà Giang) tới các xã bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Huy Thái

Nhiều điểm trên tuyến đường giao thông từ huyện Xín Mần (Hà Giang) tới các xã bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Huy Thái

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 1501'N-12308'E, cách đảo Luzon khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9; giật cấp 11.

Dự báo, đến 7 giờ sáng mai (26-8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 1704'N-1908'E, trên vùng biển phía Tây đảo Luzon. Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 7 giờ ngày 27-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 2004'N-11405'E, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 6 đã suy yếu thành một vùng thấp sau khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc.

Mưa lớn gây ngập một số khu vực ở huyện Xín Mần (Hà Giang). Ảnh: Huy Thái

Hoàn lưu của bão số 6 đã gây mưa lớn cho các tỉnh phía Bắc nước ta. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đã có 2 người bị thương do sét đánh. Tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang có 8 nhà bị sập, 274 nhà tốc mái. Ngoài ra, mưa dông do hoàn lưu bão số 6 làm hơn 30ha lúa, hoa màu bị đổ gãy. 1.000 con gia súc, gia cầm bị chết; 7 điểm trường bị hư hỏng.

Giao thông tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai bị ách tắc một số đoạn. Trong đó, tuyến đường 4D từ huyện Xín Mần (Hà Giang) đi huyện Bắc Hà (Lào Cai) bị tắc hoàn do sạt lở; đường 178 tại Km0+800 bị tắc cục bộ; tuyến đường đi vào xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên bị sạt lở một số điểm, không gây ách tắc.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bao-pakhar-dang-tien-nhanh-vao-bien-dong/