Báo SGGP và Báo Kon Tum: Tặng 2 tấn hàng cho bà con bị thiệt hại do bão số 9

* Đà Nẵng: Khởi công trung tâm phòng chống lụt bão

Chỉ sau hơn một tuần trao tặng huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) 100 triệu đồng tiền mặt để góp phần cùng huyện khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 9 gây ra, ngày 19-10, Báo SGGP phối hợp với Báo Kon Tum tiếp tục trao tặng 2 tấn hàng gồm gạo, mì tôm và quần áo trị giá hơn 20 triệu đồng cho các địa phương của tỉnh. Đặc biệt sau khi biết tin có nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng và hàng trăm em học sinh thôn 12 và thôn 14 xã Đăk Tờ Re và xã Tân Lập của huyện Kon Rẫy bị nước lũ chia cắt phải xa nhà về học tại trung tâm xã, đoàn đã đến tặng 300kg gạo, 5.000 gói mì tôm và hàng ngàn bộ quần áo nhằm giúp các gia đình, giáo viên và các em học sinh sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập. Ngay sau đợt cứu trợ này, Báo SGGP cùng phối hợp với Báo Kon Tum trao tặng hơn 1.000m² tấm lợp cho một làng phải di dời đến chỗ ở mới của huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum. Ngày 20-10, ông Vũ Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 và thời tiết mưa to trong các ngày 18 và 19-10, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông hiện có 729 hộ với 3.087 nhân khẩu là người dân tộc thiểu số đang nằm trong vùng có nguy cơ lở núi, đe dọa đến tính mạng. Trước tình hình này, huyện cùng với lực lượng cứu hộ quân đội đã tổ chức vận động, tiếp cận tổ chức di dời các hộ dân ở 16 làng đồng bào dân tộc thiểu số của các xã Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Đăk Na, Măng Ri, Đăk Sao, Văn Xuôi, Tê Xăng, Đăk Rơ Ông đến nơi an toàn hơn. Huyện vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất của các lâm trường đứng chân trên địa bàn huyện để di chuyển người dân đến nơi an toàn và ổn định cuộc sống lâu dài. Trong lúc dọn dẹp lại đống đổ nát sau cơn bão số 9 tàn phá, anh Nguyễn Tất Chiến (SN 1978) trú tại 20 Ngô Gia Tự, P.Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã nhặt được một túi xách đựng số tài sản trị giá trên 80 triệu đồng (gồm 47 triệu đồng tiền mặt, 16,5 chỉ vàng, 2 điện thoại di động). Ngay lập tức số tài sản này được anh Chiến đem trả lại cho chủ là anh Phan Văn Tỉnh, trú tại tổ dân phố 1, P.Lê Lợi, TP Kon Tum. Số tài sản hơn 80 triệu đồng này đã bị cuốn trôi cùng vợ và con gái anh Tỉnh trong cơn lũ vừa qua. UBND tỉnh Kon Tum sẽ khen thưởng xứng đáng nghĩa cử tốt đẹp này. Ngày 20-10, tại khu dân cư Khuê Trung-Đò Xu (quận Hải Châu), UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm phòng chống lụt bão. Trung tâm gồm tòa nhà 3 tầng, được xây dựng trên diện tích 1.050m2, tổng vốn đầu tư hơn 441.000 USD do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ. Trung tâm có nhiệm vụ cảnh báo sớm và quản lý lũ lụt trên địa bàn TP Đà Nẵng, giúp các địa phương, các ngành chức năng triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống khi lũ lụt xảy ra. Đại diện Công ty Honda Việt Nam cũng vừa đến thăm hỏi và tặng quà cho người dân tại 3 địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum. Tổng số tiền 242 triệu đồng được trao tặng cho 119 gia đình có thân nhân bị thiệt mạng trong đợt bão lũ. Cùng ngày, đoàn Chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tại Đà Nẵng đã đến phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) và xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) trao 60 suất quà, với tổng trị giá 20 triệu đồng cho 60 em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi vùng lũ các trường THCS Trần Đại Nghĩa, Tiểu học số 2 Hòa Khương… Từ ngày 20 đến 28-10, Techcombank sẽ tiếp tục tổ chức trao quà từ thiện cho trẻ em nghèo, khó khăn thuộc 8 tỉnh miền Trung với tổng số tiền 200 triệu đồng. Kinh phí trên được trích từ quỹ cam kết giữa Techcombank và Trung ương Đoàn TNCSHCM trong đêm tài trợ “Chia sẻ ước mơ tuổi thơ” NHÓM PV Kè chắn sóng 25 tỷ đồng bị sạt lở gần 200m Tuyến kè chắn sóng biển ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam dài hơn 1.000m chống xói lở bờ biển, bảo vệ 500 hộ dân ở thôn Thuận An xã Duy Nghĩa và thôn An Lương xã Duy Hải trong những năm qua hiện bị triều cường làm sạt lở nghiêm trọng khoảng 200m đoạn kè tại thôn An Lương. Theo người dân địa phương, nếu có bão tới thì nguy cơ cả tuyến kè sẽ khó giữ được. Được biết, tuyến kè chắn sóng này được xây dựng xong vào năm 2005 với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng. X.THIỀU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhipcaunhanai/2009/10/206181/