Bão số 10 chưa tan đã gây thiệt hại nặng nề

Tại khu vực tâm bão, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, hàng ngàn ngôi nhà đã bị tốc mái và hư hỏng nặng. Các tỉnh lân cận cũng thiệt hại nặng nề vì cơn bão số 10.

Tin mới nhất từ VietNamnet cho biết, đê đồng muối Châu Hạ, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị vỡ với chiều dài khoảng 8m khiến nước từ biển Cửa Sót ồ ạt tràn vào lòng sông.

Đoạn đê bị vỡ khoảng 8m. Ảnh: VIetNamnet.

Theo thông tin từ TTXVN, bão số 10 đã vào Quảng Bình, tâm bão tại khu vực huyện Quảng Trạch với mưa rất to, gió cấp 12, cấp13, giật cấp 15, gây ảnh hưởng rất lớn đối với nhà cửa người dân. Sức gió giật mạnh đã khiến hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng.

Gió giật đổ cổng chào ở Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN.

Còn tại Thừa Thiên – Huế, bão số 10 gây lốc xoáy kéo dài gần 5 phút khiến hơn 500 ngôi nhà ở thị xã Hương Thủy bị tốc mái và hàng trăm cây lớn bật gốc, Tri thức trực tuyến đăng tải.

Lốc xoáy gây tốc mái hơn 500 ngôi nhà ở Huế. Ảnh: Zing.

Tại Quảng Ninh, do ảnh hưởng bởi bão số 10, một tàu du lịch trên đường đến âu tàu Ba Lan (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) tránh trú, đi qua khu vực cảng Cái Lân đã bị chìm, thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu có ba thuyền viên. Ba thuyền viên sau đó cũng được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa vào bờ an toàn.

Tại Thanh Hóa, từ ngày 13/9 đến nay, 10 thuyền viên trên tàu cá TH 9366 TS thuộc xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) vẫn bị mất liên lạc trên biển. Gia đình và chính quyền địa phương nhiều lần liên lạc với các thuyền viên nhưng không được.

Bão số 10 đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; TP Đồng Hới (Quảng Bình) gió giật cấp 12.

(Tổng hợp)

Ngọc Bé

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bao-so-10-chua-tan-da-gay-thiet-hai-nang-ne-a202039.html