Bão số 10 đi qua, hàng chục người chết, hơn trăm nghìn ngôi nhà tốc mái

Bão số 109 đổ bộ đã gây ra những hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, đây mới chỉ là số liệu thống kê ban đầu.

Báo Lao động đưa tin theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 15/9, bão số 10 sau khi đổ bộ đã khiến ít nhất 4 người chết (Thanh Hóa: 1 người; Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 1 người; Huế: 1 người), và 8 người bị thương (Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 6 người; Thừa Thiên-Huế: 1 người).

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái sau bão

Bão số 10 đã khiến 19 nhà bị sập; 23.968 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó tỉnh Hà Tĩnh bị nặng nề nhất với 23.219 nhà; Quảng Trị: 85 nhà; Thừa Thiên-Huế: 608 nhà.

Bão đổ bộ gây mưa lớn cũng đã khiến 5.489 nhà bị ngập, trong đó tỉnh Hà Tĩnh: 3.989 nhà; Quảng Bình: 1.500 nhà; 04 tàu bị chìm ở Quảng Ngãi; 05 ghe máy bị chìm ở Thừa Thiên-Huế.

Bão số 10 cũng đã quật đổ cột truyền hình tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 1.142 cột điện hạ thế bị đổ gãy; 1.703 cột điện hạ thế bị nghiêng.

Người dân đang khắc phục khó khăn

Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số thống kê thiệt hại trong bão. Sau khi cơn bão số 10 đi qua, nhiều khu vực vẫn chịu thiệt hại nặng nề về người và của.

Ngày 16/9, vào khoảng hơn 8 giờ sáng 16-9, chính quyền xã Sơn Lộc cùng người dân tiến hành phát quang cây cối bị đổ sau bão số 10 và phát quang cây cối để khơi thông đường dây điện trên địa phận thôn Chi Lệ (xã Sơn Lộc). Trong lúc trèo lên cây phát quang đường điện, ông Lộc đã không may bị trượt chân rơi xuống đất và tử vong sau đó.

Vào rạng sáng cùng ngày 16-9, anh H.T.B. (SN 1977, trú xóm 10, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi xe máy lưu thông trên quốc lộ 46, đoạn qua xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, thì bị dây cáp điện đứt vướng vào cổ khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong. Dây cáp điện này bị đứt trong cơn bão số 10 quét qua địa phương ngày 15-9.

Sau đó không lâu, vào khoảng 5 giờ cùng ngày 16-9, em C.T.N. (SN 2001, trú xóm 10 Động Cầu, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đi xe máy ra chợ bán măng. Khi đi qua xóm Kim Thành (xã Hùng Thành, huyện Yên Thành) em N. gặp 1 cây lớn đổ trên đường, đè lên dây điện.  Em N. đi xe máy qua thì vướng vào dây điện. bị điện giật tử vong.

Mới đây, với tinh thần chia sẻ hoạn nạn cùng người dân Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động gần 400 chiến sĩ của Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cơ động vào huyện Kỳ Anh và thị xã (TX) Kỳ Anh để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả bão số 10.

Ông Lê Ngọc Hương, Phó Chính ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trưa 16-9, gần 400 chiến sĩ đã di chuyển vào đến huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Lực lượng bộ đội sẽ chia thành 4 cụm về các xã chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 10 để giúp người dân khắc phục hậu quả bao gồm lợp lại nhà cửa, dọn dẹp đường sá, khơi thông các đoạn đường do cây cối đổ gãy…

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/bao-so-10-di-qua-hang-chuc-nguoi-chet-hon-tram-nghin-ngoi-nha-toc-mai-d118082.html