Bão số 10 đổ bộ: Người chết, cây đổ, thủy điện xả lũ

Ghi nhận ban đầu tại một số địa phương vùng tâm bão, đã có người chết. Thủy điện tại Hà Tĩnh ban hành thông báo xã lũ, người dân lo bị ngập.

Cây đổ dồn đống do bão ở Hà Tĩnh. Ảnh Lê Trung

Sáng 15/9, theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN thị xã Ba Đồn cho biết: Thị xã Ba Đồn đã có 1 người tử vong khi đang phòng chống bão số 10 tại gia đình là ông Nguyễn Văn Hoa, 50 tuổi, ở thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh.

Đến đầu giờ chiều ngày 15/9, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 49.155 ngôi nhà bị tốc mái; 7 người chết và bị thương... ước tính thiệt hại ban đầu gần 1.800 tỷ đồng...

Ngoài trường hợp tử vong nêu trên còn có 6 người bị thương (Tuyên Hóa 2 người và Bố Trạch 4 người); 13 nhà bị sập ở huyện Quảng Trạch, 1.500 nhà bị ngập ở thị xã Ba Đồn và 49.155 ngôi nhà bị tốc mái (trong đó: Quảng Ninh 500 nhà; Tuyên Hoá 451 nhà; Quảng Trạch 17.170 nhà; Ba Đồn 15.810 nhà và Bố Trạch 15.224 nhà). Ước tính thiệt hại ban đầu là 1.743,915 tỷ đồng.

Đến 13h ngày 15/9, trên địa bàn thị xã có nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ hàng loạt.

Hiên sập do cây đổ tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Lê Trung

Tại tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận những thiệt hại ban đầu, theo đó, cột đài truyền thanh huyện Kỳ Anh bị gãy đổ. Cây đổ la liệt, nhà tốc mái sau đợt gió mạnh vào đầu giờ trưa nay.

Thủy điện Hương Sơn đã ban hành thông báo xả lũ vào hồi 10h sáng nay, đơn vị chủ quản thủy điện đã ra thông báo xã lũ. Theo đơn vị này, hồi 10h sáng, mực nước hồ thủy điện đang ở mức 798,5m.

Với lượng mưa đo được đến 10h là 35mm, lưu lượng nước về hồ chứa trung bình là 2,5m3/s. Với lượng mưa dự báo trong đêm nay từ 100-300mm lưu lượng nước về hồ sẽ tăng khoảng 40-60m3/s, nước hồ chứa sẽ dâng cao.

Giải cứu nhà dân trong mưa bão ở thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Nếu lượng mưa cao, mực nước hồ sẽ đạt ngưỡng 800-801m vào sáng mai (16/9). Lúc này thủy điện sẽ mở cửa van đập để đảm bảo lưu lượng nước về hồ. Như vậy, bắt đầu từ 5h30 phút ngày mai (16/9) sẽ mở can đập tràn với lưu lượng nước 30-60m3/s.

Cùng đó, trên lưu vực hệ thống sông Nậm Chốt còn có các khe, suối lớn như Nậm Luông, Giăng Màn, Cô Tiên, khe Tấy và một số khe khác, vì vậy tổng lượng nước đổ về hạ du cửa sông Nậm Chốt vào sông Ngàn Phố khoảng 70-90m3/s.

Trước tình hình đó, đơn vị này ban hành thông báo để các địa phương chuẩn bị ứng phó.

Thủy điện ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ.

Đến thời điểm đầu giờ chiều nay, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 10, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) gió giật cấp 12.

Vị trí hiện tại của bão vào hồi 13h, tâm bão: 17,80N-106,00E; ngay khu vực các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Minh Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bao-so-10-do-bo-nguoi-chet-cay-do-thuy-dien-xa-lu-2017091514472227.htm