Bão số 10 gần bờ, phong tỏa QL1A đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình

Bão số 10 đang tiến sát đất liền, các tỉnh Bắc miền Trung mưa to, gió giật mạnh, nhiều nơi sóng biển đánh cao hàng mét... Dù bão chưa vào song đã gây ra thiệt hại khá nặng nề tại nhiều địa phương.

Theo ghi nhận tại xã Đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, gió quật rất mạnh. Tại Nghệ An, gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã cuốn đổ một cột điện cạnh quốc lộ 46 đi Cửa Lò. Ngay lập tức cơ quan chức năng đã điều động xe cẩu đến thu dọn hiện trường, chằng néo cột điện, đảm bảo an toàn giao thông, tin tức trên báo Dân trí.

Bão số 10 tiến gần bờ . Ảnh Dân việt

Tại Quảng Bình, gió giật mạnh khiến cổng trang trí tại trung tâm TP Đồng Hới đổ sập, giao thông ách tắc cục bộ. Tại huyện miền núi Nam Đông tỉnh TT.Huế, mưa khá lớn hơn 100mm đã gây ngập úng, nước tràn vào 12 hộ dân ở thị trấn Khe Tre.

Các hộ dân này nằm trong khu vực công trường đường Hồ Chí Minh đang thi công. Công tác khắc phục đang được khẩn trương tiến hành. Tại Hà Tĩnh, nước biển dâng cao kèm nước từ trên thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa bàn thấp trũng tại Cửa Nhượng đã bị ngập sâu.

Theo báo Dân việt, đến thời điểm này, tại Nghệ An, người dân khu vực nguy hiểm ở thị xã Cửa Lò cũng đã được đưa đến khu vực tránh bão an toàn. Anh Nguyễn Văn Nam trú phương Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò cho hay: "Ngay từ tối hôm qua, hơn 4.500 hộ dân chúng tôi đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn. Tôi chỉ lo lắng nhà cửa ở nhà tốc mái do bão mạnh. Hiện nhà chỉ còn mấy con lợn, con gà nuôi cũng không biết có bị nguy hiểm không?!".

Cổng chào đổ sập chặn toàn bộ đường. (Ảnh: Đặng Tài/Dân trí)

Sức gió tại Cửa Lò 7,8 gió giật cấp 9,10 vào thời điểm này. Tại trạm đo nước dâng chống bão Của Lò, anh Lê Hải Toàn trạm trưởng cho biết hiện tại gió giật rất mạnh, thuỷ triều lên cao, nước biển đã tràn lên bờ. Mưa gió ngày càng mạnh hơn, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Cùng đoàn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng kiểm tra tình hình bão số 10, phóng viên Dân Việt ghi nhận lúc này: Sức gió tại biển Cửa Việt đã rất mạnh, mưa lớn khiến nhiều cây cối, hệ thống đường điện bị đổ.

Ông Hà Sỹ Đồng cho biết, hiện nay tất cả các lực lượng của tỉnh đang cùng nhân dân chống bão. Người dân đã được di tản đến nơi an toàn. Tại đồn biên phòng Cửa Việt, có nhiều người được đưa đến trú ngụ.

Ông Hà Sỹ Đồng đã động viên bà con yên tâm trú bão, đã có lương thực, nước cung cấp đầy đủ cho bà con. Ông Đồng cho biết, nhiều cây cối đã bị đỗ, dây điện bị đứt, nhà tốc mái. Quảng Trị đã di dời hơn 70.000 hộ dân đến nơi trú tránh an toàn.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bao-so-10-gan-bo-phong-toa-ql1a-doan-ha-tinh---quang-binh-d108647.html