Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung

Ngày 17/9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai công bố những thiệt hại do bão số 10 gây ra tại các tỉnh miền Trung.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đã có 9 người chết, 4 người mất tích trong bão số 10. Trong số 9 người chết có 3 người ở Hòa Bình do lũ cuốn, Thanh Hóa 2 người, Quảng Bình 2 người, Nghệ An 1 người, Thừa Thiên - Huế 1 người.

Ngoài ra Quảng Bình có 4 người còn mất tích.

Sóng to, gió lớn của cơn bão số 10 tại khu vực biển thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: TTXVN.

Bão số 10 đã làm 112 người bị thương. Trong đó, Quảng Bình có 89 người, Quảng Trị 10 người, Hà Tĩnh 9 người, Thừa Thiên - Huế 3 người, Nghệ An 1 người.

Cơn bão làm 1.185 căn nhà bị sập và 152.599 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Bão cũng đánh chìm 7 tàu cá: Thanh Hóa 1 tàu, Quảng Ngãi 6 tàu.

Bão gây ra 29 sự cố đê biển tại các tỉnh; làm tràn một số điểm đê sông, có 26.620m kênh mương bị sạt lở, 10 đập thủy lợi loại nhỏ bị sạt lở, hư hỏng.

Về truyền thông và lưới điện có 1 cột truyền hình bị đổ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Có 1.559 cột điện hạ thế bị đổ gãy khiến 528.481 khách hàng mất điện.

Trước tình hình cơn bão số 10 ngày càng tàn phá dữ dội gây thiệt hại về người và của tại các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục vào cuộc khắc phục hậu quả bão. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội, công an tăng cường cho các địa phương đủ quân số cần thiết. Trên tinh thần khẩn trương, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương huy động toàn lực hỗ trợ người dân như cấp lại điện, khôi phục sản xuất, bảo đảm an toàn các công trình hồ đập …

Hoàng Bắc

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bao-so-10-gay-thiet-hai-nang-ne-tai-cac-tinh-mien-trung-d61613.html