Bão số 10 làm 11 người chết, 1 người mất tích và 28 người bị thương

Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), tính đến 17 giờ chiều nay (16.9), bão số 10 đã làm 12 người chết và mất tích, 28 người bị thương.

Mưa bão số 10 gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Trung bộ - Ảnh Phạm Đức

Cụ thể, tại các tỉnh bão số 10 đổ bộ, qua thống kê đã có 8 người chết. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế 2 người, Quảng Bình 2 người, Nghệ An 2 người, Thanh Hóa 1 người và Hà Tĩnh 1 người.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 28 người khác bị thương, trong đó Quảng Bình có 11 người, Quảng Trị 9 người, Hà Tĩnh 6 người, Nghệ An 1 người và Thừa Thiên - Huế 1 người.

Theo thống kê, tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Hà Tĩnh đã có 35 nhà dân bị sập. Mưa bão cũng làm hư hỏng, tốc mái 121.621 ngôi nhà (Hà Tĩnh có 69.112 nhà, Quảng Bình 49.155 nhà, Quảng Trị 2.325, Thừa Thiên - Huế 608 nhà và Nghệ An 421 nhà).

Tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Hải Phòng và Quảng Trị đã có 6.981 ngôi nhà bị ngập úng; 40 phương tiện, tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.

Trong ngày 16.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn và lũ quét tại Bắc Giang và Phú Thọ đã làm 3 người chết và 1 người mất tích.

Tại ngầm Đồng Tranh (xã Chiên Sơn, huyện Sơn Động, Bắc Giang), lũ cuốn trôi 2 người. Nạn nhân là cháu Hoàng Tuấn Anh (6 tuổi) và cháu Hoàng Tuấn Tú (5 tuổi). Các đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể cháu Hoàng Tuấn Tú, còn nạn nhân Hoàng Tuấn Anh vẫn đang mất tích.

Còn tại tỉnh Phú Thọ, lũ lớn xảy ra lúc 12 giờ 30 ngày 16.9, tại xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba và xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, cuốn trôi và làm chết 2 người.

Theo Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), trong ngày 16.9, Quân khu 4 đã huy động 33.692 người và 158 phương tiện các loại hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 10. Lực lượng quân đội cũng hỗ trợ người dân gặt 42 ha lúa, tránh thiệt hại do mưa lớn ngập úng có thể khiến mất trắng.

Hoàng Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bao-so-10-lam-11-nguoi-chet-1-nguoi-mat-tich-va-28-nguoi-bi-thuong-876383.html