Bão số 10: Nhà tốc mái, tường sập, cột điện gãy đổ

Trưa nay 15/9, tâm bão số 10 đã đánh thẳng vào Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15 khiến các tỉnh thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng.

Bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh sáng nay gây mưa to, mưa như trút, sức gió giật mạnh khiến nhiều ngôi nhà, trường học bị tốc mái, nhiều công trình hư hỏng nặng.

Các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh... nhiều cây cối, trụ điện bị gãy đổ, nhiều ngôi nhà dân, trường học bị tốc mái. Ngoài bờ biển, nước tràn vào bờ khiến ngập một số nhà dân.

Bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên xác xơ do bão

Hiện khu vực Lộc Hà vẫn đang mưa rất lớn, gió giật mạnh làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân. Hiện nước mặn ở biển cũng đã tràn vào bờ, xả vào tường khu vực chợ Thạch Kim làm sập tường chợ, nước mặn cũng tràn vào ruộng của các xã Mai Phụ, Hộ Độ.

Sóng đánh cao 10m tại biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh vào sáng nay

Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có 2 trường học là trường Mầm non Kỳ Thịnh và Kỳ Hà đã bị tốc mái, hai cột điện 35 đi qua tổ dân phố Tây Yên (phường Kỳ Trinh) gãy đổ. Nhà dân bị tốc mái rất nhiều, chưa tính được thiệt hại.

Thiệt hại tại Hà Tĩnh, nhiều mái nhà tốc mái

Tại Quảng Bình, gió bão thổi bay người đi đường, nhiều nơi chìm sâu trong nước.

Cổng chào TP Đồng Hới, Quảng Bình đổ sập

Tỉnh Nghệ An: nước bao phủ các ngả đường, nước tràn vào nhà dân khiến mọi người căng mình chống đỡ.

Biển Nghệ An "dậy sóng"

Đường Nguyễn Xí (Cửa Lò, Nghệ An) nước ngập mênh mông, tràn cả vào nhà dân

Trước đó, ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo: “Với sức giật lên đến cấp 14, Bão số 10 có thể gây đổ những cây to, đổ cột điện, cột thu phát sóng, tốc mái nhà…”.

Tổng hợp

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/bao-so-10-nha-toc-mai-tuong-sap-cot-dien-gay-do-59305.html