Nghệ An xơ xác sau bão số 2

Đêm qua (16.7) là đêm trắng của người dân Nghệ An khi cơn bão số 2 đổ bộ vào nơi đây suốt hơn 3 giờ đồng hồ.

Ông Phạm Văn Thư (Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An) cho hay, ông đã thức trắng đêm, không ngủ được vì lo bão đổ về làm nhà sập.

Cây đổ bật gốc, xới tung nền bê tông xung quanh sau cơn bão. Ảnh: Cảnh Thắng

“Bão quá khủng khiếp, gió rít từng cơn. Cây cối, mái tôn xung quanh nhà tôi ngã đổ, bay la liệt. Nhà có trẻ con và người già nên tôi rất lo” - ông Thư cho hay.

Ông Nguyễn Văn Cảnh (Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: Diễn Châu nằm trong tâm bão. Bão về kèm theo mưa to và gió giật mạnh và "quần thảo" mấy tiếng đồng hồ.

Còn ông Quân (nhà cũng ở Diễn Châu) cho biết: Nhiều cây cối, biển hiệu bị gãy đổ, rơi xuống nằm la liệt hai bên Quốc lộ 1 A.

Tại huyện miền núi Tân Kỳ, dù không phải là tâm bão nhưng sức gió cũng rất khủng khiếp. “Bão về gió mạnh và liên tục mấy tiếng, tôi nghĩ thiệt hại sẽ khôn lường"- ông Lê Công Thuận cho hay.

Cửa kính của một căn nhà bị gió “xé” nát. Ảnh: PV

Thông tin từ phóng viên thường trú của NTNN/Dân Việt, bão số 2 (Talas) chính thức đổ bộ vào Nghệ An vào khoảng 2h sáng (17.7). Bản tin phát đi lúc 3h15 của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cho hay, 1h ngày 17.7 bão Talas đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với hoàn lưu gió mạnh cấp 7-8. Tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật cấp 12, đất liền ven biển gió giật cấp 9-10, riêng Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió giật cấp 11.

Tới 2h, tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9 -10.

Sáng 17.7, theo ghi nhận của Dân Việt cơn bão số 2 (Talas) đã gây ra hậu quả nặng nề ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương, TP.Vinh. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm mất điện trên phạm vi toàn tỉnh. Rất nhiều nhà dân bị tốc mái, cột điện, cây xanh bị quật gãy. Nhiều diện tích lúa hè thu, hoa màu bị đổ và ngập nước.

Cảnh báo trưa chiều nay, mực nước trên các sông ở Nghệ An sẽ lên cao.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết: Bão số 2 gió giật rất mạnh, lượng mưa khoảng 150mm, thời gian kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ liên tục.

Dưới đây là ghi nhận của Dân Việt sau cơn bão số 2 tại Nghệ An:

Cơn bão số 2 đã quật ngã các cây cổ thụ trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Lê Tập

Cơn bão số 2 đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề về tài sản. Ảnh: Lê Tập

Cây cối trên các tuyến đường trọng điểm tại TP.Vinh như: Đường Lê Mao, đường Trường Thi, đường Hồ Tùng Mậu, đường Lê Hồng Phong, đường Minh Khai, đường Quang Trung, đường Nguyễn Đức Cảnh bị đỗ gãy. Nhiều công trình, nhiều nhà dân bị tốc mái. Ảnh: Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bao-so-2-can-quet-hon-3-gio-dem-trang-cua-nguoi-dan-nghe-an-ha-tinh-788061.html