Bão số 2 đang vào bờ, dân vẫn tắm biển bất chấp lệnh cấm

Chiều 16/7, hàng trăm du khách vẫn đổ xuống tắm biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An), dù có lệnh cấm khi bão số 2 đang vào bờ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra lệnh cấm tắm biển từ 12h trưa 16/7. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Zing.vn, lúc 16h cùng ngày, hàng nghìn người vẫn đổ xuống biển để tắm.

Trước những cơn sóng rất to, nhiều người lớn vẫn cho trẻ em ra biển nô đùa.

Phía trên bờ, lực lượng cứu hộ và công an địa phương liên tục thổi còi, phất cờ gọi người dân vào bờ.

Loa phát thanh sát đường Hồ Xuân Hương liên tục phát đi thông tin bão số 2 sắp đổ bộ và yêu cầu người dân lên bờ.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp lệnh cấm và xuống tắm. Thậm chí, nhiều nhóm khách còn cố tình tiến ra xa khu vực sóng dữ để thử "cảm giác mạnh".

Nhiều cô gái vô tư nô đùa trong lúc biển động.

Ở khu vực bãi tắm D, người đàn ông này bất chấp lệnh cấm, liên tục ngụp lặn trong sóng dữ.

Nhân viên cứu hộ (áo đỏ) đã phải xuống tận nơi để đưa người đàn ông này lên bờ. Bị cấm tắm, ông này phản ứng và cho rằng "vẫn an toàn". Tranh cãi chỉ dừng lại ít phút sau đó khi có sự can ngăn của nhiều người.

Cũng tại khu vực bãi D, một nhóm bạn trẻ vẫn quyết định tổ chức trò chơi nhóm khi bão đang đổ bộ vào đất liền. Khi được hỏi, một người trong nhóm này trả lời rằng "khi nào bão vào thì tụi em dừng".

Cuối giờ chiều cùng ngày, trước yêu cầu của lực lượng chức năng, nhiều người đã chuyển phao cho du khách thuê lên bờ. Tuy nhiên, ghi nhận tại các bãi tắm C, nhiều nhóm người vẫn cố tình chèo kéo khách thuê phao tắm.

Một số em nhỏ không có người lớn đi kèm vô tư vui đùa trên biển.

Bé Tít (Thanh Hóa) được bố dẫn ra biển nghịch sóng, nhưng em đã sợ hãi và đòi lên bờ.

Khi nhiều người đã lên bờ, vẫn có một phụ nữ dắt theo bé gái tìm cách lội xuống biển trong mưa.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, tại các bãi biển như Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An) sóng biển càng lúc càng dữ nhưng nhiều người vẫn xuống tắm.

Nhiều người bất chấp nguy hiểm, tắm biển cách xa bờ hơn chục mét.

Và đưa cả trẻ con xuống tắm cùng.

Trên bờ, lực lượng chức năng địa phương liên tục dùng loa thông báo người dân không được xuống tắm biển trong thời tiết nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo.

Thậm chí những nhóm thanh niên còn kéo nhau tắm xa bờ, để đón những ngọn sóng dữ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/bao-so-2-dang-vao-bo-dan-van-tam-bien-bat-chap-lenh-cam-902543.html