Bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh: Người chết, cây đổ, nhà sập

PhapluatNet - Bão số 2 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh gây thiệt hại về người và tài sản. Tại Nghệ An đã có người chết, tại Hà Tĩnh, cây cối, nhà cửa bị đổ, sập.

Nghệ An: Bão lớn, một phụ nữ tử vong vì xà nhà rơi trúng đầu

Sáng sớm 17/7 bão số 2 đã vào Nghệ An với sức gió giật 90 km/h khiến nhiều cây cối bị gẫy đổ, nhiều nhà bị tốc mái.

Nhiều tuyến đường thành phố Vinh như "tan hoang" do cây cối ngã đổ, nhiều tuyến đường cây ngã vắt qua đường, ảnh hưởng đến giao thông.

Thị xã Cửa Lò hơn 40 hộ bị tốc mái tôn, một tàu bị mắc cạn, cây cối gãy đổ nhiều.

Cây đổ ngổn ngang trên đường phố Vinh (Nghệ An). Ảnh: Báo Nghệ An

Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều mưa to, gây ngập úng đường sá, hoa màu; cây cối, cột điện bị gãy đổ, tốc mái tôn.

Nghiêm trọng hơn, đêm 16/7, bão lớn gây gió mạnh, mưa to gây ngập úng nhiều hoa màu, gãy đổ cây cối, hàng chục nhà bị tốc mái tôn, đổ bờ bao, gãy đổ cột điện.

Chị Nguyễn Thị Mai (48 tuổi, phường Quỳnh Thiện, Hoàng Mai), đang ngủ trong kiốt, bị gió mạnh làm tốc mái tôn, xà nhà rơi trúng đầu làm chị tử vong. Người chồng cùng ở trong nhà nhưng không bị thương.

Về vụ tàu VTP 26 chở than từ Quảng Ninh ra Cửa Lò có 13 người mất tích (12 thuyền viên và 1 hành khách), ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đang huy động các lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn; các số liệu, thông tin báo cáo đang được khẩn trương cập nhật.

Hà Tĩnh: Cây đổ, nhà sập tốc mái

Dọc các tuyến đường ở TP. Hà Tĩnh có rất nhiều cây cối gãy, bật gốc do bão số 2. Một số đường như Nguyễn Du, Xô Viết Nghệ Tĩnh bị ngập, nhiều xe qua lại bị chết máy. Bão số 2 gây thiệt hại về hoa màu, cây trồng của người dân, nhưng may mắn không có thiệt hại về người ở Hà Tĩnh.

Một số nhà hàng mái lá ở bờ biển Lộc Hà, Hà Tĩnh bị bão số 2 làm tốc mái. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Ban Phòng chống lụt bão huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), địa phương này giáp biển nên ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2. Ghi nhận tại bờ biển huyện Lộc Hà, nhiều quán hàng bị tốc mái, sập. Hiện chính quyền đang thống kê thiệt hại.

Anh Trần Văn Hòa (ở xã Thạch Bằng, Lộc Hà) cho biết quán hàng của anh bị thiệt hại. Nhà hàng của anh mới đầu tư hàng trăm triệu đồng nhưng chỉ một đêm bão vào bị sập.

"Tôi ngồi trực bão cả đêm mà thấy xót của khi thấy nghe mái tôn bị bốc, mái che bị cuốn sập, nhiều tài sản bị hư hết", anh Hòa nói.

Quảng Bình: Hàng chục tàu cá bị chìm, nhiều người bị thương

Sáng 17/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, hàng chục tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại cảng Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) đã bị sóng đánh chìm, ngoài ra còn nhiều tàu cá bị mắc cạn.

Do ảnh hưởng của bão số 2 khiến nhiều tàu cá của bà con ngư dân bị sóng đánh chìm (ảnh minh họa)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 26 tàu cá của ngư dân xã Quảng Đông; 1 tàu cá vỏ thép của ngư dân xã Cảnh Dương; 1 tàu lai dắt của Hải quân; 9 tàu cá ngoại tỉnh và 3 xà lan của cảng vụ Quảng Bình bị sóng đánh chìm; 7 tàu hàng khác bị mặc cạn và 7 người bị thương.

Tú Anh (Tổng hợp từ TTO, báo Nghệ An, LĐO)

bão số 2
diễn biến bão số 2
bão số 2 đổ bộ vào đất liền

Ý kiến các bạn đọc

Gửi

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/bao-so-2-do-bo-vao-nghe-an-ha-tinh-nguoi-chet-cay-do-nha-sap