Bão số 2 gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Tại cuộc họp bão số 2 hôm nay (17/7), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, tiếp tục di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là ở các hồ chứa nguy cơ mất an toàn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích, tiếp tục di dân khỏi vùng nguy hiểm

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng 1 giờ sáng nay bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 9-10, các đảo ven biển gió giật cấp 11-12. Trong sáng nay (17/7) bão số 2 đã vượt qua khu vực biên giới Việt-Lào và đi sang khu vực Trung Lào, sau đó suy yếu dần.

Theo ông Cường, hoàn lưu của bão số 2 đã gây mưa lớn cho khu vực ven biển Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 16.7 đến 4 giờ ngày 17.7 phổ biến từ 70-150mm, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to 100-250mm.

Dự báo, trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to (50-100mm), từ đêm nay mưa giảm dần. Trong khi đó, ở miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; mưa ở các khu vực thuộc Bắc bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lưu ý, mưa lũ sau bão số 2 còn diễn biến phức tạp, nên các địa phương tiếp tục theo dõi sát; huy động các phương tiện bơm kết hợp với tiêu nước nhanh để cứu lúa và hoa mùa vùng bị ngập úng nặng.

Hiện có 82 hồ chứa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, các địa phương phải triển khai phương án và sẵn sàng vật tư, phương tiện để đảm bảo an toàn.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, bão số 2 mặc dù không lớn nhưng có diễn biến nhanh, dù tập trung chỉ đạo nhưng vẫn gây thiệt hại.

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão,tìm kiếm số thuyền viên còn mất tích trên tàu VTB 26 ở Nghệ An; hỗ trợ động viên kịp thời những gia đình có người gặp nạn, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường không để dịch bệnh xảy ra.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy cơ về sạt lở đất, lũ ống lũ quét, nhất là những khu vực hồ đập đang xuống cấp. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động vận hành liên hồ chứa đảm bảo an toàn tính mạng người dân và các hồ đập, hệ thống đê điều.

Bão số 2 gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Tại Nghệ An, đến sáng sớm nay, bão số 2 đã làm 1 người chết (khối 8 phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai do mái tôn đè chết); trên 2.750 nhà, ki ốt bị tốc mái, trên 2.000 ha vừng bị đổ; 300 ha dưa hấu bị ngập; 350 ha keo bị đổ và hàng nghìn cây xanh bị đổ.

Bão số 2 gây thiệt hại khá nặng ba tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Nghệ An bị sạt lở gây ách tắc giao thông: Quốc lộ 48 sạt lở 5 điểm; Quốc lộ 16 sạt lở 7 điểm; tỉnh lộ 532 sạt lở 4 điểm; Tỉnh lộ 544 sạt lở 2 điểm. Hiện, Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị quản lý phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông, chính quyền địa phương khắc phục tạm thời đảm bảo giao thông đi lại.

Bão cũng làm tàu vận tải VTB 26 bị chìm chở 4.700 tấn than, neo đậu tại khu vực biển Hòn Ngư (Cửa Lò), bị chìm, có 13 thuyền viên trên tàu, hiện 5 người vẫn còn mất tích đang được tìm kiếm.

Tại Thanh Hoá, bão làm 96 nhà, trường học bị tốc mái; 590 ha lúa bị ngập úng, đổ gãy; 980 ha hoa màu bị đổ gãy, hư hỏng; 1.023 cây lâm nghiệp và cây xanh đô thị bị đổ gãy; 110 m kênh mương bị sạt đổ; 33 cột điện bị đổ.

Tại Hà Tĩnh, thống kê sơ bộ đến sáng sớm nay, bão làm 1 nhà dân và 45 ki ốt bị sập đổ; 31 nhà dân, 4 trường học và 1 trụ sở UBND xã bị tốc mái; 8 cột điện bị đổ; 607 ha lúa và 290 ha hoa màu bị ngập úng, nhiều cây cối bị gãy đổ; 4 tàu bị chìm trong khu vực tránh trú bão.

Tàu chở than bị chìm, 13 người mất tích tại đảo Ngư

Trong khi bão số 2 đang ập vào đất liền thì tàu chở than từ Quảng Ninh vào TX Cửa Lò đang neo đậu tại đảo Ngư bị mất tích, trên tàu có 13 người. Hiện, các cơ quan chức năng cùng lực lượng quân đội tổ chức tìm kiếm.

Chìm tàu ở Nghệ An: Cứu nhiều người, còn 5 thuyền viên mất tích

Khoảng 14h50p , lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 thi thể ngay tại vị trí tàu chìm ở Nghệ An nhưng chưa thể xác nhận danh tính. Như vậy, tính đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 8 người, trong đó 2 người tử vong, còn 5 thuyền viên mất tích. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

Phạm Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bao-so-2-gay-thiet-hai-o-nhieu-dia-phuong-1168060.tpo