Bão số 4 đang đổ bộ hướng vào Thanh Hóa - Quảng Bình

Ngày 23/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông đang mạnh dần thành bão. Đến hôm nay (24/7) cơn bão số 4 (Sonca) được dự đoán sẽ đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa – Quảng Bình.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết đến ngày 24/7, tâm bão số 4 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.

Đến 48 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc (10-15km/h) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Được dự đoán sẽ đổ bộ vào bờ biển các tỉnh Thanh Hóa- Quảng Bình gây mưa lớn. Sức gió giật cấp 7- 8. Ở vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sức gió giật cấp 9-10.

Hướng di chuyển của bão số 4. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển về hướng tây, mỗi giờ đi khoảng 20km. Ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão khiến các tỉnh phía tây khu vực bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 6-7 giật cấp 8-9. Nguy hiểm cho việc đánh bắt hải sản. Ngày và đêm ở Quảng Bình đến Quãng Ngãi có mưa lớn, ven bờ biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao từ 2-3 mét, biển động dữ dội.

Dự tính, chiều tối 25/7 các khu vực ở đồng bằng Bắc bộ và Tây Nguyên có mưa vừa và mưa to. Khu vực nam biển Đông (gồm quần đảo Hoàng Sa), gió tây nam mạnh cấp 5-6 có lúc giật cấp 7-8 biển động mạnh.

Khu vực Tây Nam bộ vẫn ảnh hưởng mạnh dù xa tâm bão. Các tỉnh Cà Mau đến Kiên Giang (vịnh Thái Lan) có mưa rào và dông rải rác. Có khả năng xảy ra lốc xoáy trong cơn dông, gió giật cấp 6-8. Độ rủi ro thiên tai nằm ở mức cấp 1.

Sông Trường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/bao-so-4-dang-do-bo-huong-vao-thanh-hoa--quang-binh-d59992.html