Bão số 4 khiến cây xanh đổ ngổn ngang, 1 ngư dân mất tích

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh ở miền Trung bị bật gốc đổ ngổn ngang, 1 ngư dân ở Quảng Bình bị mất tích.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, sáng 13/9, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Huế như Lê Lợi, 23-8, Phạm Hồng Thái, Lê Huân, Đặng Thái Thân…, nhiều cây xanh gãy đổ, bật gốc hoàn toàn.

Trả lời phóng viên Tuổi trẻ, ông Phan Thanh Hùng, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết do ảnh hưởng của bão số 4 nên tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có nơi sức gió cấp 9 (tức 90 - 100 km/h).

Cây xanh ở Thừa Thiên Huế bật gốc do ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh: Tuổi trẻ

Hiện tại theo báo cáo nhanh từ các địa phương thì chưa có thiệt hại về người, chỉ có tình trạng cây cối đỗ gãy ở một số nơi và đang được khắc phục.

Ông Hùng còn cho biết lượng mưa ở Thừa Thiên – Huế trong 2 đêm vừa qua khá lớn nhưng cũng chưa ảnh hưởng đến hệ thống hồ, đập.

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều hàng quán ven biển Đà Nẵng bị đổ sập. Ảnh: Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin cập nhật trên báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, trên nhiều tuyến đường ven biển và cả trung tâm khu vực TP. Đà Nẵng, cây bị gãy, cây bị bật gốc khá nhiều.

Đặc biệt, tại khu vực ven biển, ngoài cây đổ thì một số nhà tạm cũng xiêu vẹo vì bão. Rất may là bão qua nhưng TP. Đà Nẵng không bị thiệt hại gì nhiều.

Với số lượng cây đổ, gãy khá lớn trên địa bàn toàn thành phố, nên từ sáng sớm, công nhân công ty cây xanh và công nhân môi trường đã được huy động để dọn dẹp sau bão.

Báo điện tử VOV đưa tin, theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, lúc 9h30 ngày 11/9, tàu cá QB 33250, trên đường vào bờ, cách Mũi Độc 38 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì phát hiện ông Phạm Thanh Ngân, 46 tuổi, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch đi vệ sinh và mất tích. Các thuyền viên trên tàu đã tổ chức tìm kiếm đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Hòa Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/bao-so-4-khien-cay-xanh-do-ngon-ngang-1-ngu-dan-mat-tich-d102425.html