Bão số 5 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, bão số 5 đã làm 3 người dân thiệt mạng.

Cột ăng ten của viễn thông huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) bị bão số 5 làm gãy đổ

3 người bị lũ cuốn

Các nạn nhân là Nguyễn Đăng Huấn (sinh năm 1978) cán bộ kiểm lâm huyện Đà Bắc, bị lũ cuốn trôi vào khoảng 19h ngày 3/8, khi đi làm nhiệm vụ về qua đoạn suối Trầm, xã Tân Minh và đã tìm thấy thi thể lúc 9h ngày 4/8; Hai vợ chồng Bùi Văn Nhân ( 1983) và Ngô Thị Mai (1981) bị lũ cuốn trôi khi đang đi về nhà bố mẹ vợ chơi ở khu vực xã Tây Phong, huyện Cao phong vào khoảng 15h, đã tìm thấy thi thể lúc 7h ngày 4/8.

Thi thể các nạn nhân đã được gia đình và chính quyền địa phương tổ chức an táng.

Còn tại Điện Biên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, một số địa phương đã xảy ra mưa rất to kèm theo gió giật. Hậu quả thiên tai đã làm 3 người bị thương, một số gia đình bị ngập úng, nhà bị tốc mái. Quốc lộ 279 đoạn từ TP Điện Biên Phủ đến cửa khẩu Tây Trang đã tê liệt từ 20h ngày 3/8 đến 11h ngày 4/8.

Theo thông tin từ Cty TNHH 1 thành viên Đường bộ 226: Mưa lũ đã làm sạt lở nghiêm trọng tuyến Quốc lộ 279, đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ đi cửa khẩu Tây Trang (biên giới Việt Nam- Lào). Đoạn đường từ km102 đến km110 (thuộc địa bàn xã Na Ư, huyện Điện Biên) đã có tới hàng chục điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm đạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông, đến 11h ngày 4/8 mới thông xe tạm thời.

Huyện đảo Cát Hải bị cô lập

Bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng), gió mạnh cấp 7 cấp 8, giất cấp 9 cấp 10, trời mưa to vào lúc 10 giờ 30 ngày 3/8. Đến 11 giờ 20 phút, đảo Cát Hải mất điện và bị cô lập hoàn toàn.

Trước đó, việc di dời nhân dân ở huyện đảo đã được thực hiện xong trước 21 giờ ngày 2/8. Tổng số nhân dân được sơ tán tại chỗ là 1.022 người, tập trung ở thị trấn Cát Hải, xã Hoàng Châu, Văn Phong. Công tác hậu cần, lương thực thực phẩm nước uống cho người dân được chuẩn bị chu đáo.

Còn tại Quảng Ninh, bão số 5 đổ bộ vào đảo Cô Tô (Quảng Ninh) từ 7h ngày 3/8 và đổ bộ vào đất liền vào lúc 9h cùng ngày ở một số địa phương như TP Móng Cái, huyện Đầm Hà, Hải Hà với sức gió mạnh từ cấp 6, 7 và 8 giật cấp 10, cấp 11 kèm theo mưa lớn.

Bão lớn khiến khu vực tuyến đê xung yếu Lò Mắm, thuộc xã Hải Xuân,thành phố Móng Cái có nguy cơ bị sạt lở khoảng 100m do sóng to. Tại các huyện miền Đông của Quảng Ninh (Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên), bão làm 2 cột viễn thông cao 42 mét, 10 cột điện hạ thế và nhiều cây cối bị đổ gẫy; vỡ một bè có 5 ô lồng cá song giống; một trường tiểu học, 212 nhà dân và trên 4 40 công trình phụ bị tốc mái, 4 nhà bị sập và làm một người bị thương là ông Hoàng Văn Lai, thôn 3 xã Tiến Tới bị mảnh tôn bay vào.

Huyện Hải Hà là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất…

T.Sự

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/thoi-su/su-kien/201308/Bao-so-5-khien-it-nhat-3-nguoi-thiet-mang-2080944/