Bão số 5 tiếp tục gây thiệt hại ở nhiều địa phương

(HNM) - Bão số 5 sau khi đổ bộ vào đất liền và quét qua các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây ra mưa lớn, gây thiệt hại nặng nề.

Tâm bão đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh đã làm 3 người bị thương; đổ 2 cột ăng ten viễn thông cao 42m tại huyện Hải Hà và Đầm Hà; hơn 1.100 ngôi nhà, công trình phụ bị tốc mái, đổ và hư hỏng... Thành phố Hải Phòng cháy một nhà do chập điện, một số nhà bị sập mái tôn; vỡ 1 bè nuôi thủy sản; đứt 3 phao dẫn luồng khu vực bến Bèo (Cát Bà), sạt 35m đường 356 (Cát Bà); đứt đường dây 35KV tại xã Phù Long và đường hạ thế tại xã Hiền Hào (Cát Hải). Tại Bắc Kạn, mưa lũ làm 1 người chết; 70 nhà bị sập, tốc mái; hơn 180ha lúa mới cấy bị ảnh hưởng nặng. Nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc do sạt lở đất, đá. Tỉnh Điện Biên có 3 người bị thương, một số gia đình bị ngập úng, nhà bị tốc mái. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở. Quốc lộ 279 đoạn từ TP Điện Biên Phủ đến cửa khẩu Tây Trang đã tê liệt đến sáng 4-8 cơ bản khắc phục xong.

Cột ăng ten viễn thông ở Đầm Hà (Quảng Ninh) bị bão số 5 quật gãy. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tại Hà Nội, theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc bộ, đợt mưa do bão số 5 gây ra tại Thanh Oai có lượng mưa lớn nhất, đạt 154mm, tiếp đến là Thường Tín 145mm, Chương Mỹ 128mm, Hà Đông 115mm, Láng 106mm... Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Nguyễn Vĩnh Liên cho biết, đến chiều qua (4-8), diện tích lúa, hoa màu bị úng ngập ở các huyện Thường Tín, Thanh Trì, Sóc Sơn đã được khắc phục; diện tích còn bị sâu nước khoảng 265ha, trong đó Sơn Tây 12ha, Quốc Oai 8ha, Ứng Hòa 145ha, Hoài Đức 100ha. Trong ngày 4-8, các đơn vị thủy lợi đã tập trung vận hành 179 trạm bơm với 740 máy bơm, tổng lưu lượng gần 2 triệu mét khối/giờ để khẩn trương tiêu úng diện tích còn sâu nước. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm xói lở mái đê tại vị trí K41+960 đê hữu Hồng (huyện Đan Phượng); vị trí K20+090 đê tả Đáy thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Các lực lượng chức năng của địa phương đã tổ chức xử lý sự cố, bảo đảm an toàn đê điều.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mực nước hạ lưu sông Hồng vẫn lên nhanh và dự báo tiếp tục lên. Sáng nay (5-8) tại Sơn Tây là 11m; tại Hà Nội là 7,2m. Mực nước sông Đáy cũng đang lên nhanh, tối 5-8 tại Ba Thá ở mức 4,65m. Các địa phương và đơn vị thủy lợi, quản lý đê cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thủy văn, chủ động bơm tiêu và kiểm tra an toàn đê điều. Trong khi đó, Ban Chỉ huy PCLB thành phố Hà Nội ra lệnh báo động số 1 trên sông Tích vào hồi 5h30 ngày 4-8 tại địa phận các xã ven đê thuộc các huyện Quốc Oai và Chương Mỹ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/604732/bao-so-5-tiep-tuc-gay-thiet-hai-o-nhieu-dia-phuong