Bão số 6 vừa suy yếu, bão mới xuất hiện gần biển Đông

Sáng sớm nay 25/8, cơn bão mới được hình thành có tên quốc tế Pakhar đang tiến vào biển Đông.

Sáng sớm nay 25/8, cơn bão Pakhar tiếp tục hình thành và đang xuất hiện ngoài khơi phía Đông Nam đảo Lu-Dông, Philippines.

Cập nhật tin bão mới nhất: Theo TTKTTVTW, vào sáng sớm nay 25/8, cơn bão mới được hình thành có tên quốc tế Pakhar đang xuất hiện vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Lu-Dông, Philippines.

Hồi 4h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 26/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên miền Trung đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 4h ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trước đó chỉ 2 ngày, cơn bão Hato (cơn bão số 6) đã tràn vào 3 khu vực là Hong Kong, Macau và miền nam Trung Quốc gây ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng cả người lẫn tài sản. Lần đầu tiên trong 5 năm, giới chức Hong Kong cảnh báo mức bão cao nhất là mức 10 khi cơn bão có tốc độ gió lên tới 155km/h và những đợt sóng biển dâng cao tới 5m tràn vào đất liền.

Sáng 24/8, sau khi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bao-so-6-vua-suy-yeu-bao-moi-xuat-hien-gan-bien-dong-d222363.html