Bão Talim hoành hành tại Nhật Bản

Với sức gió lên tới 252 km/h và mưa to, sáng 14/9, cơn bão mạnh Talim hoành hành trên quần đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản, đã khiến hàng chục nghìn hộ dân tại đây rơi vào cảnh mất điện.

Mây đen vần vũ trên bầu trời thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang ngày 12/9. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chức địa phương đã cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và sóng to do bão Talim đổ bộ vào Okinawa. Bão  cũng gây ra mưa lớn chưa từng có trong vòng 50 năm trở lại đây tại thành phố Miyako với 54.000 dân, cách thủ đô Tokyo 1.840km về phía Tây Nam. Ngoài ra, theo Cơ quan Điện lực Okinawa, hơn 18.000 hộ gia đình tại Miyako bị sống trong cảnh mất điện.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo bão Talim sẽ đổ bộ vào đảo Kyushu sáng 17/9 tới, kế đó sẽ quét qua đất liền của Nhật Bản, bao gồm cả thủ đô Tokyo vào ngày 18/9.

Nhật Bản là đất nước thường xuyên hứng chịu các cơn bão mạnh. Hồi tháng 9 năm ngoái, bão Lionrock đổ bộ vào nước này đã cướp đi sinh mạng của 22 người. Tháng 8 vừa qua, cơn bão Noru cũng đã khiến 2 người thiệt mạng và 51 người bị thương tại Nhật Bản.

* Cùng ngày, giới chức Ấn Độ cho biết nhiều khả năng ít nhất 15 người đã thiệt mạng sau khi một con thuyền bị đắm tại bang miền Bắc Uttar Pradesh.

Cũng tại Ấn Độ, các quan chức ngành đường sắt cho hay sáng 14/9, một đoàn tàu cao tốc của hãng vận tải Jammu Rajdhani Express đã trật bánh tại nhà ga ở thủ đô New Delhi sau khi khởi hành từ thành phố Jammu.

Hiện chưa có báo cáo thương vong. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn.

Chỉ trong vòng một tháng qua, Ấn Độ đã ghi nhận 7 vụ trật bánh tàu hỏa. Phần lớn các vụ tai nạn xảy ra tai nước này xuất phát từ nguyên nhân cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp và chất lượng các phương tiện không đảm bảo.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bao-talim-hoanh-hanh-tai-nhat-ban-20170914123740932.htm