Bão tan rồi, Kẻ Gỗ vẫn 'ngóng' mưa!

Cùng với khu vực thành phố Hà Tĩnh, 3 ngày qua (10 - 12), vùng hồ Kẻ Gỗ liên tục mưa to với tổng lượng nước đo được đến 7h sáng nay (13/9) là 237mm...

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, sáng nay, mực nước hồ Kẻ Gỗ đạt 17,53m, tương ứng với dung tích hơn 53 triệu khối (bằng hơn 15% so với thiết kế).

Hồ Kẻ Gỗ mới đạt hơn 15% dung tích thiết kế

"Con số này chưa thấm tháp vào đâu so với dung tích thiết kế 345 triệu khối, phục vụ tưới cho hàng chục ngàn ha cây trồng và nuôi trồng thủy sản của công trình đại thủy nông này", ông Võ Hồng Sơn - Giám đốc Công ty cho hay.

Chợt nhớ, gần một tháng trước, khi lúa hè thu đang kỳ trổ bông thì mực nước Kẻ Gỗ chỉ đạt 15,05m (tương ứng với hơn 30 triệu khối, bằng 8% dung tích thiết kế) khiến nhiều vùng tưới cuối nguồn của huyện Cẩm Xuyên gặp phải khô hạn.

"Mùa mưa lũ mới bắt đầu nên hy vọng công trình sẽ tiếp tục được bổ sung lượng nước lớn nhằm đảm bảo tưới trong năm 2017. Kẻ Gỗ giờ phải mưa hàng ngàn mm mới lấy lại "phong độ" được. Riêng đợt áp thấp nhiệt đới này, chúng tôi chỉ mong mưa thượng nguồn thôi, vùng đồng bằng hãy ngớt đã để bà con nông dân kịp thu hoạch lúa hè thu đang chín rộ", Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tâm sự.

H.X

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/bao-tan-roi-ke-go-van-ngong-mua/120689.htm