Bảo tàng trưng bày lưu động: Chủ động tìm công chúng

Nhằm mục đích thu hút khách và góp phần đưa bảo tàng đi vào cuộc sống trên địa bàn dân cư, hiện nay phần đông bảo tàng tại TPHCM rất chú trọng công tác trưng bày lưu động về các quận huyện, đến nhiều tỉnh thành, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách thưởng lãm và xem các hiện vật của bảo tàng. Trong những ngày tháng tư lịch sử này, hòa cùng không khí chào mừng ngày giải phóng miền Nam, hoạt động của các bảo tàng càng sôi nổi hơn.

Đi tìm khán giả Bà Hồ Việt Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ kể: “Dịp 8-3 vừa qua, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tổ chức trưng bày lưu động chủ đề “Trang phục và trang sức truyền thống của phụ nữ Việt Nam” tại trường này. Không chỉ sinh viên trong trường quan tâm, đợt triển lãm còn thu hút hàng chục ngàn lượt khách là học sinh - sinh viên các trường lân cận đến xem”. Chúng tôi cũng được biết, nhân dịp 30-4 sắp tới, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ sẽ phối hợp cùng bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc triển lãm trưng bày chủ đề “Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”. “Chuyên đề này sẽ khai mạc vào ngày 24-4 tại TP Vũng Tàu và mở cửa suốt 1 tháng, qua đó giới thiệu đến đông đảo công chúng những tư liệu lịch sử quý, những hình ảnh sống động cũng như tinh thần “anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang” của các thế hệ phụ nữ Việt Nam”, bà Hồ Việt Đoàn cho biết thêm. Cùng với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, dịp này Bảo tàng TPHCM cũng tất bật chuẩn bị khai mạc trưng bày chuyên đề “Đại thắng mùa xuân năm 1975” tại hàng loạt các tỉnh, thành bạn. Ông Lê Văn Thư, Trưởng phòng Tuyên truyền Bảo tàng TPHCM cho hay, từ ngày 26-4 đến hết ngày 4-5, chuyên đề này sẽ khai mạc tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước. Triển lãm có ý nghĩa chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên càng có ý nghĩa hơn bởi Bình Phước là địa phương đầu tiên được giải phóng trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, từ ngày 21-4 đến hết ngày 5-5, chuyên đề này sẽ được giới thiệu đến đông đảo người dân tại TP Cần Thơ. Cùng thời điểm này, từ ngày 25-4 đến hết ngày 4-5, “Đại thắng mùa xuân năm 1975” cũng sẽ ra mắt tại Bảo tàng tỉnh Kiên Giang. Song song với các tỉnh thành, chuyên đề này cũng được giới thiệu đến người dân ở vùng ven, ngoại thành TPHCM và đông đảo học sinh - sinh viên TP tại Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi, Trường Trung cấp Du lịch TPHCM và Trường THPT Hàn Thuyên ở quận Phú Nhuận. Những tín hiệu lạc quan Nằm trong chuỗi chương trình hành động nhằm thu hút ngày càng đông học sinh - sinh viên đến với bảo tàng và để bảo tàng đến gần hơn với công chúng, vài năm qua, các bảo tàng tại TPHCM khá năng động và chủ động tìm đến khán giả. “Nhờ chủ động phối hợp và đặt mối quan hệ nên nhiều đơn vị, trường học cũng như tỉnh - thành bạn thường xuyên liên hệ với chúng tôi để đặt hàng trưng bày chuyên đề có tính đặc thù”, ông Nguyễn Duy Thiệu, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền đông Nam bộ cho biết như vậy. Đây là những tín hiệu đáng mừng. Cũng giống như vậy, bà Hồ Việt Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, cũng phấn khởi cho hay, nhờ chủ động phối hợp nên lâu nay bảo tàng này cũng được nhiều đơn vị, trường học, các bảo tàng tỉnh - thành bạn “đặt hàng” các chuyên đề đặc thù. Đặc biệt, những trưng bày chuyên đề “Phụ nữ miền Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”, “Trang phục và trang sức truyền thống của phụ nữ Việt Nam” hay “Nữ nghệ sĩ trên sân khấu cải lương miền Nam”… thường được yêu cầu nhiều nhất. Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đã nhận lời hỗ trợ Khu Di tích Hỏa Lò cho trưng bày chủ đề “Nữ chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân Pháp và đế quốc Mỹ” vào dịp 2-9 tới. Đây cũng là triển lãm chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. MINH AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2010/4/223639/