Bão táp ở Idlib: Âm mưu độc của Mỹ

Mỹ âm mưu làm tình hình một số khu vực ở Syria bất ổn nhằm kéo dài cuộc chiến chống khủng bố và ngăn cản thành công của quân đội Syria.

Tình hình ở Syria đã thay đổi nhanh chóng và lợi thế đang nghiêng hẳn về phía quân đội Syria và Nga.

Quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga và các cố vấn quân sự Nga liên tiếp dành được những thắng lợi quan trọng, đặc biệt là những kết quả bước đầu trong cuộc tấn công vào khu vực chiến lược Deir ez-Zor – thành trì quan trọng cuối cùng của khủng bố IS.

Mỹ sẽ sử dụng người Kurd và các nhóm khủng bố để tiếp tục kéo dài cuộc chiến ở Syria (Ảnh: Newizv)

Trong khi đó lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu liên tục thất bại và vai trò của Mỹ ở Syria dường như không còn. Đã xuất hiện không ít thông tin Mỹ sẽ dùng các nhóm chiến binh mà họ hỗ trợ để ngăn cản quân đội Syria và Nga.

Tuy nhiên đúng lúc này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thừa nhận Al-Nusra Dzhebhat là một nhóm khủng bố, thông tin này được hãng thông tấn liên bang FAN dẫn nguồn tin từ người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov.

Rõ ràng trong tình hình hiện nay hoàn toàn không hợp lý. Đây là một trong những nhóm đã được Mỹ âm thầm hỗ trợ (nhóm Al-Nusra Dzhebhat khủng bố bị cấm ở Nga).

Thừa nhận này của Mỹ đồng nghĩa với việc, họ sẽ không ủng hộ nhóm này nữa và sẽ tiêu diệt chúng. Phía Nga hy vọng rằng, Mỹ sẽ thể hiện bằng hành động trên mặt đất, ông Lavrov cho biết.

Tuy nhiên ông Lavrov không quên nhắc lại rằng, Mỹ không được mời đến Syria, họ tới một các bất hợp pháp. Mặc dù họ lấy danh nghĩa tới đây để chống khủng bố quốc tế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Họ ủng hộ các nhóm đối lập, huấn luyện và cung cấp vũ khí cho các nhóm chiến binh dọc theo biên giới Syria-Jordan và tấn công lực lượng quân đội Syria nhằm mục đích thay đổi chế độ ở Syria.

Họ hỗ trợ các nhóm đối lập nhằm mục đích giúp đỡ họ thực hiện mưu đồ này và đặc biệt trước thực tế không thể hoàn thành được mục tiêu này họ sẽ dùng các lực lượng của mình để giành lại chút thể diện.

Ông cho rằng, Mỹ đang dần mất vai trò ở Syria và nếu họ sử dụng nhóm mà mình hỗ trợ này gây bất ổn tình hình ở Idlib sẽ có lợi cho Mỹ vì sẽ buộc quân đội Syria và Nga phải bố trí lực lượng tới khu vực này, trong khi họ đang tấn công tổng lực ở khu vực Deir ez-Zor.

Có thể đây là một âm mưu mới của Mỹ. Nên nhớ rằng, các thỏa thuận ngừng bắn ở các khu vực trên lãnh thổ Syria nói chung và khu vực Idlib nói riêng vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên sau tuyên bố này cán cân lực lượng ở khu vực sẽ thay đổi.

Các nhóm đối lập khác nhau trong khu vực này sẽ hỗn loạn, đặc biệt quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tấn công nhằm dành quyền kiểm soát khu vực này. Đặc biệt họ từ lâu đã mong muốn kiểm soát khu vực phía bắc Idlib nhằm gây áp lực lên người Kurd.

Vì vậy việc Mỹ tuyên bố “giải phóng” cho các chiến binh sẽ dẫn đến một loạt phản ứng không đối xứng và làm căng thẳng khu vực này leo thang. Các nhóm hoạt động ở khu vực này và các vùng lân cận sẽ không duy trì các lệnh ngừng bắn và sẵn sàng tấn công quân đội chính phủ.

Nếu khu vực này hỗn loạn quân đội Syria cùng với sự hỗ trợ của Nga sẽ buộc phải tới khu vực xảy ra hỗn loạn, giống như các cuộc tấn công gần đây của các nhóm chiến binh vào quân đội Syria ở phía bắc Hama. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới trận chiến ở khu vực chiến lược Deir ez-Zor.

Vì vậy nhiều khả năng, đây là âm mưu của người Mỹ nhằm kéo dài cuộc chiến ở Syria hay nói cách khác làm cho Nga chưa thể giành thắng lợi.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/bao-tap-o-idlib-am-muu-doc-cua-my-3343575/