Báo Thái Lan e ngại hàng công U22 Việt Nam, 'vừa đấm vừa xoa'

Tờ Bangkok Post e ngại sức mạnh của U22 Việt Nam, nhưng tin vào khả năng U22 Thái Lan giành chiến thắng.

Video trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia:

Vào 15h hôm nay, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B, SEA Games 29 để xác định chủ nhân tấm vé lọt vào bán kết. Trước trận đấu, hai đội đều có 10 điểm/4 trận, nhưng ĐT Việt Nam dẫn đầu nhờ hơn hiệu số (+11/+6).

Tờ Bangkok Post đánh giá cao hàng công U22 Việt Nam nhưng cũng nhận định, thầy trò Hữu Thắng chịu áp lực lớn hơn U22 Thái Lan

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ cần một trận hòa để tiến vào bán kết, trong khi "Voi chiến" vẫn sẽ đi tiếp trong trường hợp giành 1 điểm, còn Indonesia - đội đứng thứ ba - không thắng được Campuchia cách biệt 3 bàn (đội bóng "xứ vạn đảo" đang có 8 điểm và hiệu số +4). Như vậy, nhà ĐKVĐ cần phải đánh bại U22 Việt Nam mới chắc suất vào vòng trong.

Trong bài viết "Thời khắc của sự thật", Bangkok Post đã trích dẫn phát biểu của HLV Worrawoot Srimaka để đánh giá về trận đấu này, cũng như khả năng U22 Thái Lan đi tiếp.

"U22 Thái Lan tự tin giành quyền vào bán kết. Các học của HLV Srimaka biết đó là nhiệm vụ bắt buộc, nhưng U22 Việt Nam mới là đội chịu áp lực lớn hơn. Nhìn chung, họ sở hữu khả năng ghi bàn ấn tượng, buộc U22 Thái Lan phải thận trọng trong phòng ngự và sắc bén trong phản công.

Dù sao đi nữa, U22 Thái Lan vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Họ sẽ làm điều tốt nhất để bảo vệ thành công HCV như một món quà dành tặng NHM nước nhà”.

Ở trận đấu này, U22 Thái Lan sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Chaiyawat Buran vì án treo giò. Chính vì vậy, Bangkok Post tỏ ra khá e dè: "Sau những màn trình diễn mệt mỏi, rệu rã ở những trận đầu, U22 Thái Lan đã có nhiều tiến bộ ở trận thắng Philippines 2-0. Dù vậy, sự thiếu vắng Chaiyawat Buran ở trận cầu quyết định với U22 Việt Nam sẽ trở thành nỗi lo thực sự với đội bóng có biệt danh Voi chiến".

Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/bao-chi-thai-lan-vua-dam-vua-xoa-e-ngai-hang-cong-u22-viet-nam-c9a562530.html