Bảo Thanh bị kéo đâm thủng chân khi quay 'Sống chung với mẹ chồng'

Khi vào vai nàng dâu Minh Vân trong phim "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh có rất nhiều kỉ niệm vui và cả những tai nạn nghề nghiệp. Cô đã chia sẻ những điều đó trong buổi trò chuyện với Đời sống Plus mới đây.

Bảo Thanh được biết đến là một nữ diễn viên trẻ tài năng của nền điện ảnh Việt. Cô đã từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Vào Nam ra Bắc, Trò đời, Người chồng điên, Hợp đồng hôn nhân... và gần đây nhất là Sống chung với mẹ chồng.

Bảo Thanh đã rinh về nhiều giải thưởng danh giá như Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 13 (năm 2001). Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Cánh diều vàng năm 2014.

Trong Sống chung với mẹ chồng (SCVMC), Bảo Thanh vào vai nàng dâu Minh Vân. Với khả năng nhập vai tốt, nữ diễn viên trẻ cho khán giả thấy như có mình trong đó. Hiện tại, bộ phim truyền hình này cũng như Bảo Thanh đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, trò chuyện cùng Đời sống Plus, diễn viên Bảo Thanh đã chia sẻ những chuyện vui - buồn xung quanh hậu trường bộ phim. Đặc biệt, cô cũng nói lên suy nghĩ của mình về những phản hồi của người xem.

Nữ diễn viên Bảo Thanh

Ông xã đóng diễn viên quần chúng trong phim SCVMC

Bảo Thanh cho biết, cô rất thích vai diễn Minh Vân vì nhân vật này có nhiều "màu sắc", khác với những vai cô từng tham gia. Nữ diễn viên trẻ bộc bạch, tính cách của Minh Vân không hoàn toàn giống cô ngoài đời: "Vân thẳng thắn và không khéo ăn nói giống tôi nhưng trẻ trung và bướng bỉnh hơn".

Bảo Thanh hạnh phúc chia sẻ, trong suốt thời gian ghi hình bộ phim, cô thường được ông xã đưa đến trường quay. Và trong một ngày đẹp trời, chồng của nữ diễn viên đã trở thành một diễn viên quần chúng của phim:

"Đó là một phân đoạn quay cửa hàng hoa. Hôm đó, đạo diễn đòi hỏi diễn viên quần chúng đông hơn so với những diễn viên đang có mặt tại hiện trường. Không biết phải làm cách nào nên tôi đã động viên ông xã mình vào diễn cùng mọi người một cảnh cho vui".

Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông xã Bảo Thanh lại khiến cả đoàn "bối rối": "Mỗi lần quay ra nhìn thấy mặt anh ấy là chúng tôi lại không nhịn được cười, rồi lại cười rộ lên. Thế là phân đoạn đó phải quay mấy lần mới xong".

Bảo Thanh và ông xã

Bàn bạc kĩ lưỡng với Anh Dũng trước khi diễn cảnh nóng

Trong phim Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh đóng vợ của Anh Dũng và cặp đôi này đã phải diễn nhiều cảnh ôm hôn thân thiết. Để thực hiện được những cảnh đó, cả hai đã phải bàn bạc rất kĩ lưỡng với nhau để đem đến cho khán giả cảm giác thật nhất.

"Chúng tôi thường ngồi lại bàn bạc thật kỹ với đạo diễn để thống nhất ý đồ và đường dây diễn xuất. Sau đó mới bàn riêng với nhau để sao cho cảnh diễn ngọt ngào và chân thật. Và quan trọng hơn cả là không phải quay đi quay lại nhiều lần".

Đánh giá về người bạn diễn trẻ, Bảo Thanh chia sẻ: "Dũng là một diễn viên trẻ có năng lực và rất vui tính".

Mặc dù xem cảnh nóng của vợ trong phim nhưng chồng của Bảo Thanh lại tỏ ra là người rất biết chia sẻ, cảm thông. Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết, ông xã không phản ứng nhiều khi xem những cảnh thân mật của cô với bạn diễn.

Bảo Thanh và Anh Dũng

Bị kéo đâm thủng chân khi quay phim

Trong quá trình ghi hình Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh đã có nhiều kỉ niệm vui cũng như tai nạn nghề nghiệp. Điều khiến cô nhớ nhất chính là sự cố bị kéo đâm thủng chân.

Theo lời kể của Bảo Thanh, cô phải thực hiện một cảnh chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại vì sợ sấm chớp và... ma. Lúc tập luyện, mọi thứ đều êm xuôi, nhưng khi quay thật thì sự cố bất ngờ xảy đến: "Theo sự dàn dựng của đoàn, cô sẽ ngã vào một cái bao đã được để sẵn vào đúng với góc máy mà quay phim có thể bắt được cảm xúc của nhân vật. Cú ngã đó khiến tôi bị một cái kéo nhỏ ở trong bao đâm thủng chân. Đó là một sự cố không mong muốn".

Bảo Thanh chia sẻ thêm: "Sau khi hoàn thành cảnh quay đó, tôi mới phát hiện ra là chân mình đã bị thủng và chảy máu. Đó là một kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi khi nói về bộ phim Sống chung với mẹ chồng".

Bảo Thanh bị kéo đâm thủng chân khi quay phim SCVMC

Mâu thuẫn ngoài đời còn kinh khủng hơn trong phim

Sau 5 tập phim, Sống chung với mẹ chồng đã và đang nhận được những phản hồi trái chiều từ cộng đồng mạng. Trong đó, một số nhận xét cho rằng, bộ phim đã "thổi phồng" sự thật. Nói về quan điểm này của khán giả, Bảo Thanh cho biết:

"Các bạn có thể vào page Sống chung với mẹ chồng để có thể đọc những bình luận của các bạn độc giả kể về câu chuyện gia đình của mình còn khủng khiếp hơn cả trong phim. Ai chưa trải qua thì có thể là họ nghĩ như vậy, nhưng những người đã trải qua rồi thì họ lại nhận xét rằng trong phim vẫn chưa kinh khủng bằng ngoài đời".

Bên cạnh đó, một số bạn trẻ còn "kháo" nhau rằng: “Nếu muốn lấy chồng thì không nên xem Sống chung với mẹ chồng”. Bảo Thanh cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về điều này: "Ai cũng sẽ lấy chồng cả nên tôi nghĩ đó chỉ là câu nói vui hoặc câu nói hùa theo hiệu ứng đám đông của khán giả".

Ngoài đời, NSND Lan Hương và Bảo Thanh khá thân thiết

Mặc dù đóng trong vai nàng dâu khá vụng về ăn nói, nhưng thực tế, Bảo Thanh lại là một người rất biết cách cư xử nên đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và bình yên: "Nếu mình sai mà bị mẹ chồng nhắc nhở thì mình sẽ nghe theo thôi. Còn nếu như mẹ chồng nói chưa đúng về mình thì tôi sẽ đợi đến khi nào mọi chuyện bớt căng thẳng sẽ tìm cách ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng, qua đó mẹ con tránh hiểu lầm nhau".

Cuối buổi trò chuyện, nữ diễn viên Bảo Thanh bày tỏ rằng, khi tham gia phim này, cô đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều diễn viên gạo cội như NSND Lan Hương, NSƯT Công Lý, NSƯT Trần Đức... Bảo Thanh cũng gửi lời cảm ơn tới quý vị khán giả đã đón nhận bộ phim.

Sống chung với mẹ chồng tập 5

Lưu Hoài
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thanh-tung-bi-keo-dam-thung-chan-khi-quay-song-chung-voi-me-chong-20379-7.html