Báo thế giới nói gì về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Francois Hollande?

Hãng tin AFP nhận định chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande có trọng tâm nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế đối với Việt Nam, một trong các quốc gia có nền kinh tế năng động nhất khu vực.

AFP ghi nhận chuyến thăm Hà Nội và TP.HCM của Tổng thống Pháp Francois Hollande từ ngày 5 đến 7.9 đánh dấu chuyến công du Việt Nam đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Pháp sau 12 năm kể từ khi Tổng thống Jacques Chirac đến thăm Việt Nam vào năm 2004.

Tại Hà Nội ngày 6.9, ông Hollande cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chứng kiến lễ ký kết 3 hợp đồng mua một số máy bay của hãng Airbus. Trong đó, 30 máy bay Airbus được bán cho 2 hãng máy bay giá rẻ Vietjet và Jetstar Pacific. Vietnam Airlines cũng đăng ký mua 10 chiếc. Theo AFP, tổng giá trị các hợp đồng là 6,5 triệu USD.

Ngoài ra, một hợp đồng phát triển hạ tầng cũng được 2 bên ký kết. Theo đó Công ty xây dựng Vinci của Pháp sẽ phối hợp với Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) phát triển hệ thống các tuyến đường cao tốc trong nước.

Trong hội đàm chính thức giữa lãnh đạo 2 nước, Tổng thống Francois Hollande phát biểu: “Qua chuyến thăm này, chúng tôi mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các dự án đầu tư của Pháp tại Việt Nam cũng như các hợp đồng thương mại giúp Pháp có thể tiếp cận nhiều hơn vào thị trường Việt Nam”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh 2 bên mong muốn đẩy mạnh hơn nữa tăng cường hợp tác chính trị và quốc phòng.

Tổng thống Pháp Francois Hollande tham quan đình Kim Ngân (Hà Nội) chiều ngày 6.9 - Ảnh: TTXVN

Theo nhận định của AFP, mặc dù giữa Pháp và Việt Nam từng tồn tại một “quá khứ xáo trộn (lời của Tổng thống Francois Hollande), nhưng mối quan hệ kinh tế, văn hóa và giáo dục đại học song phương vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ".

Theo báo Huffington Post, kim ngạch xuất khấu của Pháp sang Việt Nam trong giai đoạn 2014-2015 tăng đến 85%. Trong quan hệ kinh tế, Việt Nam là khách hàng lớn thứ 5 và là nhà cung cấp lớn nhất của Pháp trong khu vực ASEAN (thống kê năm 2015). Trong Liên minh châu Âu, Pháp là nước xuất khẩu sang Việt Nam lớn thứ 2 chỉ sau Đức.

Việt Nam cũng được báo chí Pháp đánh giá là một trong các nền kinh tế năng động nhất trong khu vực (tăng trưởng 6,68% vào năm 2015) và có thị trường rộng lớn đang thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Trong suốt chuyến thăm Việt Nam 2 ngày, tháp tùng Tổng thống Francois Hollande có nhiều lãnh đạo cấp cao của các công ty lớn của Pháp, trong đó có Fabrice Brégier (Airbus) và Henri Poupart-Lafarge (Alstom).

Sáng ngày 7.9 tại TP.HCM, Tổng thống Hollande đã ghé thăm Viện tim, cơ sở được bác sĩ Pháp Alain Carpentier thành lập vào năm 1992 và được xem là biểu tượng của quan hệ hợp tác song phương Pháp-Việt.

Ông Hollande là tổng thống Pháp thứ 3 đến thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, ông Jacques Chirac đã đến Việt Nam vào năm 2004. Tổng thống Pháp đầu tiên thăm Việt Nam là ông Francois Mitterand đến vào năm 1993 nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa 2 nước.

Huỳnh Hy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/bao-the-gioi-noi-gi-ve-chuyen-tham-viet-nam-cua-tong-thong-francois-hollande-42249.html