Báo Thể thao Việt Nam: 60 năm xây dựng và phát triển

Sáng nay (16/6/2017) tại nhà khách số 8 Chu Văn An, Hà Nội, Báo Thể thao Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày báo Thể Dục Thể Thao (nay là Báo Thể Thao Việt Nam) xuất bản số báo đầu tiên, đồng thời ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quá trình trưởng thành và phát triển. Đây cũng là cơ hội tri ân các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động đã và đang có những đóng góp xây dựng, phát triển tờ báo trong suốt 60 năm qua.

Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Hà Quang Dự, nguyên Ủy viên Trung Ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao; ông Nguyễn Trọng Hỷ nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT; ông Đoàn Thao, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao, các doanh nghiệp đồng hành, nguyên lãnh đạo Báo Thể thao Việt Nam các thời kỳ, các phóng viên, BTV đã và đang làm việc tại Báo Thể thao Việt Nam, các cơ quan thông tấn Báo chí…

Nguyên TBT Hoàng Dự phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm

Trong buổi lễ, nguyên Tổng biên tập Hoàng Dự cùng lãnh đạo, CTV của Báo qua các thời kỳ đã ôn lại những khó khăn cũng như thành tích đã đạt được trong chặng đường 60 năm qua.

Cũng trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm xuất bản số báo đầu tiên sáng nay, Báo Thể thao Việt Nam đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho thành tích trong công tác duy trì và phát triển cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu, VĐV, HLV Thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 10 năm qua 2007-2017.

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Báo Thể thao Việt Nam với ngành Thể dục, Thể thao Việt Nam. Kể từ khi ra số đầu tiên đến nay, dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, Báo Thể thao Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền tải thông tin, phản ánh các hoạt động Thể thao, Văn Hóa và Du lịch, định hướng dư luận về sự phát triển của thể thao và là cơ quan ngôn luận chính của ngành trong nhiều năm qua.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đánh giá Báo Thể thao Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Thể thao Việt Nam

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, lĩnh vực Báo chí đang có những thay đổi nhanh chóng với sự phát triển mạnh mẽ của Báo điện tử trong thời đại công nghệ số. Cùng với đó là sự xuất hiện của mạng xã hội, điều này tác động lớn đến loại hình báo in truyền thống. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đánh giá trong thời gian qua báo Thể thao Việt Nam vẫn đang làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, đưa tin đầy đủ các hoạt động của lãnh đạo bộ, ngành, các hoạt động TDTT trong nước và quốc tế.

Nguyên lãnh đạo Báo Thể thao Việt Nam ôn lại những kỷ niệm

Về định hướng xây dựng và phát triển Báo Thể thao Việt Nam trong tương lai, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khẳng định Báo Thể thao Việt Nam cần tiếp tục bám sát đường lối của Đảng và Nhà nước, phản ánh, tuyên truyền, phổ biến, truyền tải các thông tin về Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó chú ý đến thể thao quần chúng, quan tâm đến hoạt động TDTT cơ sở, trong các trường học, thể thao đỉnh cao, phản ánh các sự kiện thể thao, các tấm gương tiên tiến, các VĐV, HLV tiêu biểu, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và thông tin cho lãnh đạo Bộ, Ngành…, phát hiện ra những vấn đề còn tồn đọng và tham mưu hướng giải quyết.

Đại diện CTV của báo Thể thao Việt Nam phát biểu trong buổi lễ

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cũng cho biết Báo Thể thao Việt Nam cần một cơ chế mới, một sự đổi mới về mặt quản lý, xây dựng nội dung, cách đưa tin, phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành để nâng cao chất lượng tờ báo ngày càng tốt hơn. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT tin tưởng nếu đặt đúng người, đúng việc, khơi dậy niềm đam mê làm báo cùng với sự đoàn kết, đồng lòng giữa các thành viên trong tòa soạn, Báo Thể thao Việt Nam sẽ lại phát triển và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Lãnh đạo Báo Thể thao Việt Nam trao kỷ niệm chương 60 năm cho các cán bộ lão thành

Đại diện Báo Thể thao Việt Nam nhận Bằng khen và hoa của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với cán bộ phóng viên, BTV của Báo Thể thao Việt Nam

Trung Kiên - Ảnh Bùi Lượng

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/bao-the-thao-viet-nam-60-nam-xay-dung-va-phat-trien-365-245033.html