Báo Thể thao Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Hôm nay, 16/6/2017, Báo Thể thao Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày báo Thể Dục Thể Thao (nay là báo Thể Thao Việt Nam) xuất bản số báo đầu tiên, đồng thời ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quá trình 60 năm trưởng thành và phát triển. Đây cũng là cơ hội tri ân các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động đã và đang có những đóng góp xây dựng, phát triển tờ báo trong suốt 60 năm qua.

Báo Thể thao Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa ,Thể thao và Du lịch. Ra đời từ ngày 16 tháng 6 năm 1957,với tên gọi là Thể dục Thể thao. Xuất bản 01 kỳ /tuần, đến năm 1990, báo đổi tên thành Báo Thể thao Việt Nam. Từ năm 1998, Báo Thể thao Việt Nam tăng 2 kỳ /tuần và đến năm 2000 tăng 3 kỳ /tuần.

Năm 2000, Báo Thể thao Việt Nam đặt dấu mốc quan trọng trong sự triển của mình cũng như của báo chí Việt Nam nói chung và các báo Thể thao nói riêng khi chính thức xuất bản báo Thể thao Hàng ngày, mở ra khả năng cung cấp thông tin nhanh nhạy, đa dạng các hoạt động thể thao trong nước và quốc tế hàng ngày hàng ngày , đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của Ngành Thể dục Thể thao và nhu cầu của bạn đọc .

Báo Thể thao Việt Nam là một trong những tờ báo giàu truyền thống của ngành thể thao

Đón đầu xu thế phát triển của khoa học công nghệ và xu thế phát triển của báo chí thế giới, Báo Thể thao Việt Nam đã chủ động xây dựng mô hình báo chí đa phương tiện và mô hình cơ quan báo chí nhiều ấn phẩm. Từ năm 2000 đến nay ngoài tờ báo chính là Thể thao Việt Nam, nhật báo Thể thao Hàng Ngày, chuyên đề Phụ nữ thể thao, Xe thể thao, chuyên đề hàng tuần Bóng đá 442… Báo Thể thao Việt Nam cũng đã chú trọng phát triển báo Điện tử.

Bên cạnh công tác xuất bản, Báo Thể thao Việt Nam còn tích cực đóng góp và thực hiện những nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng của ngành cũng như một số hoạt động xã hội khác. Nổi bật là duy trì tổ chức cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc hàng năm được tổ chức từ năm 1978 tới nay. Tham gia tổ chức và vận hành Trung tâm báo chí tại SEA Games 22 năm 2003; Paragames 2003; ASIAN Indoor Games 2009; Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016...

Cùng với đó là hàng loạt các hoạt động khác gắn với những sự kiện của Thể thao Việt Nam và những hoạt động mang tính xã hội như: Tổ chức các Lễ xuất quân của Đoàn TTVN tham dự SEAGames, ASIAD, Olympic, tổ chức các chương trình Thắp sáng niềm tin chiến thắng, vận động doanh nghiệp thưởng nóng cho VĐV giành Huy chương Vàng tại các dại hội thể thao quốc tế. Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phối hợp với báo Công An TP Hồ Chí Minh; Tổ chức thi Hoa Khôi Thể thao, từ lần thứ 3 đến lần thứ 5. Cuộc Vận động 5 triệu chữ ký Ủng hộ SEAGames 22 - 2003, 2 triệu chữ ký chào mừng Đại hội thể thao Châu Á trong nhà 2009, Tổ chức Giải bóng đá nữ quốc tế, TKV, Bóng chuyền Bãi biển nữ quốc tế…

Báo Thể thao Việt Nam cũng là đơn vị đã giúp đỡ Ủy ban thể thao Lào xây dựng báo Thể thao Lào ra Hàng ngày và hiện là tờ báo có uy tín ở Lào.

Năm 2009, Báo Thể thao Việt Nam đã hợp tác với truyền hình cáp Đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát triển kênh truyền hình STTV, tuyên truyền các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch,gia đình .

Báo Thể thao Việt Nam tham gia tổ chức nhiều sự kiện lớn trong ngành Thể thao Việt Nam

Từ năm 1995, Báo Thể thao Việt Nam là đơn vị đã chủ động tự chủ một phần tài chính và đến năm 1998 thực hiện tự chủ toàn bộ tài chính, không sử dụng ngân sách nhà nước và cũng là đơn vị thực hiện sớm ở Việt Nam mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện.

Hiện nay, trước sức ép cạnh tranh cũng như sự thay đổi về công nghệ và nhu cầu của độc giả, bên cạnh việc duy trì Báo Thể Thao Việt Nam xuất bản 03 kỳ tuần , báo đang tập trung phát triển báo Điện tử và truyền hình internet để bắt kịp với xu thế phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Thể thao Việt Nam đã được nhà nước ghi nhận và tặng thưởng những phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng 3, Huân chương lao động hạng 2, Huân chương lao động Hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng 3…

Kỷ niệm 60 năm là dịp để báo TTVN khẳng định những thành tựu to lớn của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị song hành sự phát triển của ngành TDTT qua các thời kỳ. Giữ vững định hướng, bám sát tôn chỉ mục đích của tờ báo trong sự nghiệp báo chí cách mạng, đáp ứng sự tin cậy và nhu cầu của độc giả cả nước. Đóng góp vào thành công chung của ngành TDTT nói riêng, Bộ VHTTDL nói chung.

P.V

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/thoi-su-xa-hoi/bao-the-thao-viet-nam-ky-niem-60-nam-ngay-xuat-ban-so-dau-tien-409-244996.html