Bảo vệ giết người gửi xe ra đầu thú

- Ngày 1/3, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đối tượng bảo vệ sát hại người gửi xe tại SVĐ Hoàng Cầu đã ra đầu thú.

Tin liên quan: >> Mâu thuẫn gửi xe, bảo vệ đâm chết người Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 25/2, Lý Tiến Đạt (23 tuổi, ở Hai Bà Trưng, HN) cùng 5 người khác đi xe máy đến sân vận động Hoàng Cầu gửi xe. Giữa nhóm thanh niên và nhân viên trông xe đã xảy ra xô xát. Đạt dùng điếu cày tấn công Nguyễn Trọng Lượng, (54 tuổi, trú tại tổ 28 phường Ô Chợ Dừa, HN), là nhân viên bảo vệ. Đến 23h cùng ngày, khi Đạt cùng bạn đi từ sân vận động Hoàng Cầu về tới khu vực Ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa thì thấy Lượng xuất hiện với con dao chọc tiết lợn trên tay. Lượng đâm Đạt khiến anh này bị thương và tử vong vào sáng ngày 26/2. Một người bạn khác của anh Đạt cũng bị đâm trọng thương. Lượng có hoàn cảnh khá khó khăn khi con bị liệt, vợ không có việc làm. Sau khi được công an đến nhà động viên người nhà Lượng đưa Lượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, khoảng 3 giờ sáng ngày 28/2, Lượng đã ra công an quận Đống Đa đầu thú sau vài ngày lẩn trốn. Tại cơ quan công an, bước đầu, Lượng khai nhận hành vi phạm tội.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/201003/Bao-ve-giet-nguoi-gui-xe-ra-dau-thu-896547/