Bắt bảo vệ nhà trường để điều tra việc dâm ô với học sinh

“Ông Duẩn thừa nhận nhiều lần hiếp dâm và dâm ô với hai học sinh tại nhà vệ sinh của trường”, vị Chủ tịch UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông) nói.

Chiều 29/5, ông Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông), cho biết Huyện ủy Cư Jút đã công bố Quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Lang Thanh Duẩn (58 tuổi, ngụ xã Ea Pô, bảo vệ trường Tiểu học Nguyễn Huệ). Người đàn ông này cũng bị công an huyện trên bắt tạm giam để điều tra hành vi Hiếp dâm và Dâm ô trẻ em.

Nhà vệ sinh trường Tiểu học Nguyễn Huệ nơi ông Duẩn nhiều lần hiếp dâm và sàm sỡ học sinh nữ. Ảnh: Minh Quý.

Trước đó, ngày 3/5, anh Hùng (ở xã Ea Pô, đã đổi tên) gửi đơn tố cáo ông Duẩn có hành vi hiếp dâm và sàm sỡ con gái mình đang học lớp 5.

Bố bé gái tố cáo, sau khi xong việc, ông Duẩn cho con anh ít tiền và hăm dọa không được cho ai biết. "Gần đây, mỗi khi con gái tôi đến trường đều có biểu hiện sợ hãi, luôn miệng nói sợ bảo vệ", anh Hùng chia sẻ.

Ông Lang Thanh Khồi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Huệ cho biết ngày 4/5, đơn vị nhận được đơn tố cáo về sự việc.

“Sau khi tiếp nhận đơn, tôi đã mời ông Duẩn lên làm việc nhưng người này không thừa nhận những hành vi trên", ông Khồi nói và cho biết hôm 24/5, nhà trường đã báo cáo sự việc lên Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện. Vị hiệu trưởng nhà trường mong cơ quan điều tra làm rõ sự việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô thông tin, Đảng ủy đã nhận được kết luận sơ bộ của Công an huyện Cư Jút.

Theo kết luận, từ năm 2015, ông Duẩn có hành vi Hiếp dâm và Dâm ô đối với hai học sinh tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

“Ông Duẩn thừa nhận nhiều lần hiếp dâm và dâm ô đối với hai học sinh tại nhà vệ sinh của trường”, ông Xoan nói.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-ve-nha-truong-bi-bat-tam-giam-de-dieu-tra-viec-dam-o-voi-hoc-sinh-post750433.html