Bảo Yên nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục

Những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tại huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, chất lượng giáo dục và số lượng học sinh giỏi luôn giữ vị trí tốp đầu trong tỉnh; duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục các cấp học; đặc biệt phổ cập giáo dục mầm non trẻ 4 tuổi ở địa phương đã cán đích trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục

Theo đó, ngành giáo dục Bảo Yên luôn xác định nâng cao chất lượng học sinh giỏi, nhất là chất lượng học sinh giỏi THCS là nhiệm vụ trọng tâm để tạo ra chuyển biến nổi bật. Thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, Phòng GD&ĐT Bảo Yên đã đưa ra nhiều giải pháp mới, quyết liệt, thể hiện sự quyết tâm của ngành cũng như các nhà trường. Từ các phong trào thi đua dạy tốt học tốt đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong các nhà trường. Các thầy cô đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm miệt mài cùng học sinh trên những trang sách để cùng học sinh có những bước đi vững chắc trên con đường chinh phục tri thức.

Huyện Bảo Yên (Lào Cai) vinh danh học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2023- 2024. Ảnh: TC

Huyện Bảo Yên (Lào Cai) vinh danh học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2023- 2024. Ảnh: TC

Từ những nỗ lực không mệt mỏi ấy, nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của huyện đã vươn lên mạnh mẽ, đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp như: Trường THCS Lương Sơn có 5 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, 03 học sinh đạt giải cấp tỉnh trong đó 02 giải nhất môn Địa lý và Giáo dục công dân; Trường TH&THCS số 2 Phúc Khánh có 7 học sinh đạt giải cấp huyện, 02 học sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 01 học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh môn Lịch sử; Trường THCS số 1 Phúc Khánh có 03 học sinh đạt giải cấp huyện, 01 học sinh đạt giải cấp tỉnh; Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tân Tiến có 03 học sinh đạt giải cấp huyện, 01 học sinh đạt giải cấp tỉnh...

Trong cuộc thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2023 – 2024, đoàn học sinh giỏi của huyện Bảo Yên có 71 học sinh tham gia thì đã có 46 em xuất sắc đạt giải, trong đó có 05 giải nhất, 09 giải nhì, 14 giải ba, 18 giải khuyến, vươn lên vị trí thứ 2 trong toàn tỉnh Lào Cai về tỷ lệ học sinh đạt giải và là huyện đứng thứ 2 toàn tỉnh có nhiều giải nhất. Đây là thành quả đáng tự hào, là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng, nỗ lực của thầy và trò các nhà trường.

Để có được thành quả đó, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của UBND huyện, của Phòng GD&ĐT, sự quan tâm tạo điều kiện của các bậc phụ huynh, sự chung tay đồng lòng của các nhà trường, phải kể đến những cống hiến, hy sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao của các thầy cô giáo bồi dưỡng các đội tuyển. Cùng với đó là sự chăm ngoan học tập của các em học sinh đội tuyển, trong đó có nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sống ở vùng sâu vùng xa nhưng đã nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi trở ngại để nỗ lực học tập.

Bằng sự đam mê, không phụ lòng thầy cô, cha mẹ, các em đã quyết tâm chinh phục đỉnh cao trí thức, nhiều em đã vươn lên mạnh mẽ và đạt thành tích cao như: Em Nguyễn Kiều Oanh - Trường THCS Lương Sơn đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Địa Lý; em Nguyễn Thị Ngọc Ánh -Trường Tiểu học &THCS số 2 Phúc Khánh đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Lịch Sử; các em Hoàng Thị Lan Anh (Trường THCS Lương Sơn), em Trần Thị Nga (Trường THCS Điện Quan), em Lý Thị Trang (Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Bảo Yên) đều đạt giải Nhất môn Giáo dục công dân...

 Học sinh huyện Bảo Yên tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023 – 2024. Ảnh: TC

Học sinh huyện Bảo Yên tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023 – 2024. Ảnh: TC

Không chỉ thành công trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, ngành giáo dục Bảo Yên còn thành công trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh với 5/5 dự án tham gia thi cấp tỉnh và đạt giải, trong đó 04 giải Nhì, 01 giải Ba, xếp thứ 2 toàn đoàn.

Hoàn thành sớm mục tiêu phổ cập trẻ 4 tuổi

Năm học 2023-2024 huyện Bảo Yên có 24 trường mầm non (01 trường tư thục); 236 lớp, 5.667 trẻ. Bảo Yên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi từ năm 2013, đây là cơ sở, động lực để huyện quyết tâm phấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện mục tiêu, từ năm 2022, huyện Bảo Yên đã triển khai thí điểm tại 5 xã, thị trấn: Lương Sơn, Yên Sơn, Việt Tiến, Minh Tân và thị trấn Phố Ràng, và năm 2023 huyện Bảo Yên đã chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn huyện. Công tác lãnh chỉ đạo được Bảo Yên quyết liệt thực hiện, đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục, kiện toàn lại Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non...

Với vai trò nòng cốt, Phòng GD&ĐT Bảo Yên đã chủ động tham mưu cấp trên đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng cơ chế tuyển chọn cán bộ quản lý, giáo viên giỏi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp; không ngừng đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ em làm trung tâm và ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến như: Mostesori, Steam, Reggio Emilia; thực hiện các phần mềm giáo án điện tử Vnedu, CSDL, phòng học kết nối, cho trẻ làm quen môn học Tiếng Anh; đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Trẻ đến trường không chỉ được học tập, được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm mà còn được chăm sóc nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe định kỳ. Các nhà trường đã xây dựng thực đơn thay đổi theo tuần, đảm bảo dưỡng chất, cân đối, hợp lý. Tổ chức bữa ăn dinh dưỡng 1 buổi/tuần, tổ chức ngày hội dinh dưỡng cho trẻ 2 lần/năm học. Do đó, phụ huynh rất tin tưởng khi gửi con đến trường. Cùng với đó, Bảo Yên đã chủ động trong huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, trong đó cả nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa giáo dục. Riêng năm 2023 đã đầu tư trên 3 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị cho phổ cập mầm non.

 Trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm tại trường Mầm non Hoa Mai - huyện Bảo Yên. Ảnh: TC

Trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm tại trường Mầm non Hoa Mai - huyện Bảo Yên. Ảnh: TC

Với sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực của Ngành giáo dục trong thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi, mạng lưới trường lớp cấp học mầm non của huyện không ngừng phát triển, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng cao đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đưa trẻ đến trường. Đặc biệt, trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn ngày càng được hưởng đãi ngộ tốt hơn. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ 4 tuổi toàn huyện đến trường đạt 1655/1671 (99,6%); trẻ 4 tuổi đi học chuyên cần trên 97%; 98,8% trẻ 4 tuổi hoàn thành chương trình. Các kết quả trên đã giúp huyện Bảo Yên đạt các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi, về đích trước 1 năm so với kế hoạch.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết: Nhờ sự nỗ lực trong việc không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua ngành giáo dục ở địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như chất lượng giáo dục và số lượng học sinh giỏi luôn giữ vị trí tốp đầu trong tỉnh; duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục các cấp học; đặc biệt phổ cập giáo dục mầm non trẻ 4 tuổi ở địa phương đã cán đích trước 1 năm so với kế hoạch đề ra. Để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực giáo dục; tiếp tục đổi mới toàn diện trong giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới...

“Những kết quả trong công tác phổ cập giáo dục, cũng như những thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi đã chứng minh và khẳng định cho chất lượng giáo dục của Bảo Yên đã thực sự có những bước tiến quan trọng, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của địa phương đã tạo tiền đề vững chắc cho ngành giáo dục của huyện tiếp tục phấn đấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung và xây dựng quê hương Bảo Yên ngày càng giàu mạnh, huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2025” – Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh./.

Trần Chiến

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/giao-duc/bao-yen-no-luc-nang-cao-chat-luong-giao-duc-664876.html