Barca hi sinh đôi cánh đá 3-4-3: Liều lĩnh để vĩ đại

Barca đã quá quen thuộc với sơ đồ 4-3-3, nhưng khi bị dồn vào “cửa tử”, Enrique đã chơi canh bạc tất tay chuyển sang 3-4-3 và giúp gã khổng lồ xứ Catalunya đi vào lịch sử.

Video Barca 5-0 Celta Vigo ở vòng 26 La Liga:

Enrique hi sinh đôi cánh

Từ ngày Pep Guardiola đặt nền móng tiki-taka ở Nou Camp hồi năm 2008, Barca thường xuyên trung thành với sơ đồ 4-3-3, đặc biệt là ở các trận đấu lớn. Sau này, dù là qua tay cố HLV Tito Vilanova, Tata Martino hay hiện là Luis Enrique, 4-3-3 vẫn là sơ đồ chính của “Blaugrana”.

Barca đã đi vào lịch sử nhờ sự liều lĩnh về chiến thuật của Enrique

Nhưng ở chiến thắng oanh liệt 6-1 trước PSG thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League vừa qua, Enrique đã chơi một canh bạc tất tay để giúp Barca trở nên vĩ đại, trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử cúp C1 lật ngược thế cờ sau khi thua trắng 4 bàn ở lượt đi.

Enrique đã có một cách mạng về chiến thuật ở Nou Camp, đó là chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Ông mạnh dạn gạt hậu vệ trái xuất sắc Jordi Alba cũng như tài năng trẻ Roberto (hậu vệ phải) lên băng ghế dự bị. Thay vào đó là bộ 3 trung vệ Umtiti – Pique – Mascherano.

Bộ tứ ở giữa sân gồm Rafinha (phải) – Busquets – Rakitic – Iniesta (trái) để hỗ trợ cho tam tấu MSN (Messi – Suarez – Neymar). Kết quả thì ai cũng biết, Barca làm nên điều thần kì để lách qua khe cửa hẹp giành vé vào tứ kết.

Dù chiến thuật 3-4-3 không mới, thậm chí còn đang là mốt tại châu Âu (Chelsea đang chơi rất thành công), nhưng không phải bỗng nhiên Enrique từ bỏ sở trường để chơi “sở đoản”.

Lý do là bởi ở trận lượt đi thua 0-4, bộ 3 tiền vệ Busquets – Andre Gomes – Iniesta đã tỏ ra quá thất thế trước những chiến binh của PSG ở trung tuyến (Matuidi – Rabiot – Verratti). Kết quả, Barca thua 0-4 tâm phục khẩu phục.

Chính vì thế, Enrique nhận thấy cần phải tăng cường thêm 1 tiền vệ để đoạt lại trung tuyến và ông đã đúng. Để chuẩn bị cho cuộc đào thoát chưa từng có trong lịch sử này, ngay sau đó Enrique đã có học trò tập dượt sơ đồ 3-4-3 ở một số trận tại La Liga, trong đó phải kể đến chiến thắng 2-1 trên sân của Atletico cuối tháng 2. Nhưng nên nhớ, đây là một chiến thắng rất nhọc nhằn bởi Atletico chơi pressing và phòng ngự phản công rất tốt.

Không thể liều lĩnh mãi?

Enrique đã thành công trong canh bạc 3-4-3 của mình trước PSG. Nhưng liệu ông có tiếp tục “đánh bạc” không lại là một vấn đề khác.

3-4-3 đòi hỏi 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh phải phối hợp cực tốt, đặc biệt là 2 cầu thủ chạy cánh phải có khả năng lên công về thủ để hỗ trợ phòng ngự khi cần.

Với nhân sự hiện tại, Barca đá 3-4-3 là một sự liều lĩnh

Về khả năng phòng ngự, rõ ràng cả Rafinha hay Iniesta đều không được đánh giá cao. Trong thế trận Barca áp đảo hoàn toàn PSG, 2 cầu thủ này không phải lùi sâu nhiều, nhưng nếu gặp những đối thủ phòng ngự phản công tốt, gã khổng lồ xứ Catalunya nhiều khả năng sẽ phải trả giá. Thậm chí, Iniesta còn đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm nhiều hơn là lệch cánh, bởi đã có Neymar quá xuất sắc ở bên cánh trái.

Thực tế cũng cho thấy, đã có ít nhất 2 lần hàng thủ Barca bị đánh bại ở trận thắng PSG, nhưng Cavani và Di Maria đều dứt điểm không thành công trong những tình huống đối mặt với Ter Stegen ở cuối hiệp 2. Chỉ cần 1 trong 2 pha bóng đó thành công, giờ này Nou Camp đã chẳng thể mở hội.

Thêm 1 lý do nữa Barca không nên thường xuyên đá 3-4-3, bởi ngoài Umtiti – Pique – Mascherano, trong tay Enrique chỉ còn một cầu thủ đá trung vệ tạm được là Mathieu nhưng đã 33 tuổi. Trong một mùa giải kéo dài, việc dùng liên tục 3/4 trung vệ rõ ràng không phải là một giải pháp bền vững.

Enrique đã thành công nhờ sự liều lĩnh cộng với một chút may mắn, nhưng đó không phải là một kế hoạch dài hơi với nhân sự của Barca hiện tại. "Blaugrana" vẫn cần phải trở về với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 và chỉ đổi sang 3-4-3 khi cần tấn công trong thế không còn gì để mất.

Kịch hay chỉ xem một lần, Enrique có lẽ hiểu rõ điều đó...

Barca: Sau ngược dòng kỳ vĩ là siêu kinh điển gặp Real?

>>Xem thêm

Hà Dũng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/barca-hi-sinh-doi-canh-da-3-4-3-lieu-linh-de-vi-dai-c9a506200.html