Barcelona đối mặt tương lai bất định

Mặc dù khá thành công ở mùa giải vừa qua với cú đúp danh hiệu La Liga và cúp Nhà vua Tây Ban Nha, nhưng ở mùa giải năm nay, tương lai của Barca không mấy sáng sủa khi họ phải gánh một quỹ lương khổng lổ, bên cạnh đó là sự kiện HLV trưởng Luis Enrique đã bóng gió sẽ rời sân Nou Camp khi hết hạn hợp đồng.

HLV Luis Enrique nhiều khả năng sẽ rời Barca vào cuối mùa giải

Trong kỷ nguyên Lionel Messi, Barca là CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Tuy nhiên, danh hiệu luôn đi kèm với một cái giá nhất định và điều đó càng trở nên đúng đối với Luis Enrique cùng các học trò khi ở mùa giải năm nay, họ đang phải đối mặt với một tương lai vô cùng ảm đạm, đặc biệt là vấn đề tài chính khi quỹ lương của Barca ngày một phình to. Theo tiết lộ của tạp chí Marca, mùa giải 2009/2011, quỹ lương của Barca chỉ vào khoảng 310 triệu euro, nhưng giờ đây tiền lương đã tăng vọt lên 435 triệu euro ở mùa giải 2015/2016.

Việc Barca bị phình quỹ lương nguyên nhân chính đến từ những bản hợp đồng siêu khủng của các ngôi sao. Cụ thể, bộ ba tiền đạo Lionel Messi - Neymar - Luis Suarez đã chiếm tới hơn 30% quỹ lương. Hai cầu thủ Suarez và Neymar nhận tổng cộng 43 triệu euro/năm, trong khi riêng Messi đang hưởng lương 25 triệu euro/năm (có thể tăng lên 30 triệu euro/năm khi ký hợp đồng mới). Đó là còn chưa kể thời gian tới, Barca dự tính sẽ giữ chân với các trụ cột khác như Ivan Rakitic, Sergio Busquets hay Iniesta và số tiền mà họ phải chi ra là hoàn toàn không nhỏ.

Như vậy, quỹ lương của Barca sẽ chiếm tới 70% doanh thu của đội bóng này và theo nhà kinh tế học người Đức Raphael Nagel hiện đang sống tại thành phố Barcelona thì hiện tại, Barca đang đạt doanh thu khá tốt, nhưng ông Nagel cho rằng một khi Messi không còn thi đấu cho CLB, nguồn thu này sẽ sụt giảm rất mạnh và lúc đó, Barca sẽ phải đối mặt với bài toán tài chính vô cùng khó khăn. Chưa dừng lại ở đó, sắp tới, Barca đang có kế hoạch xây một sân vận động mới, tiêu tốn khoảng 500 triệu euro và số tiền này cũng đang là một câu hỏi lớn đối với BLĐ đội bóng xứ Catalan.

Không chỉ khó khăn tài chính, hậu trường sân Nou Camp cũng đang rối như tơ vò khi mới đây, HLV trưởng Luis Enrique đã bóng gió rằng sẽ rời Barca sau khi hết hạn hợp đồng. Nhà cầm quân 44 tuổi muốn đi theo con đường của người tiền nhiệm Pep Guardiola và lý do được đưa ra là không chịu nổi sức ép về thành tích từ phía ban lãnh đạo đội bóng. Đây cũng là mùa giải cuối cùng trong hợp đồng của Luis Enrique với Barca và nếu như HLV có biệt danh “Lucho” này quyết tâm ra đi tìm bến đỗ mới, chắc chắn một tương lai bất định đang chờ Lionel Messi cùng các đồng đội ở phía trước.

Lâm Phúc

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/barcelona-doi-mat-tuong-lai-bat-dinh-1089967.tpo