Bắt 2 đối tượng vi phạm giao thông, giật rơi bảng tên cán bộ

Phát hiện có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra và tiến hành đo nồng độ cồn nhưng các đối tượng không hợp tác, dùng những lời lẽ thô tục, xúc phạm lực lượng.

Chiều 22/12, Công an TP. Cần Thơ vừa bắt 2 đối tượng Cao Viết Nghĩa (31 tuổi, ngụ thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) và Trần Xuân Hùng (46 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) có hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Cao Viết Nghĩa tại trụ sở làm việc (Ảnh công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 00h05 cùng ngày, Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an thành phố đang tuần tra trên đường Võ Văn Kiệt (phường An Hòa, quận Ninh Kiều) thì phát hiện Nghĩa và Hùng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 65P5–2281 có dấu hiệu vi phạm.

Tại cơ quan Công an Hùng (trái) và Nghĩa vẫn tỏ thái độ bất hợp tác (Ảnh công an cung cấp).

Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra và tiến hành đo nồng độ cồn nhưng 2 đối tượng Nghĩa và Hùng không hợp tác. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng này còn dùng những lời lẽ thô tục, lăng mạ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và giật rơi bảng tên CAND của một cán bộ tổ tuần tra.

2 đối tượng Hùng, Nghĩa tại trụ sở làm việc (Ảnh công an cung cấp).

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã phối hợp khẩn cấp với Cảnh sát hình sự thành phố và Công an quận Ninh Kiều đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an Nghĩa và Hùng vẫn tỏ thái độ bất hợp tác.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật .

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-2-doi-tuong-vi-pham-giao-thong-giat-roi-bang-ten-can-bo-a310150.html