Bắt 3 đối tượng phá rừng ở Gia Lai

Ngoài 3 đối tượng phá rừng bị bắt, còn một số đối tượng liên quan, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan tới vụ phá rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, tỉnh Gia Lai, ngày 9/2, Công an huyện Chư Păh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng phá rừng.

Nguyễn Văn Trung là đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Ba đối tượng bị tạm giam về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” gồm Nguyễn Văn Trung (SN 1971), A Dinh (SN 1988), đều trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Wưn (SN 1999), trú tại xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Trong đó, Nguyễn Văn Trung là đối tượng chủ mưu.

Ngoài 3 đối tượng bị bắt, còn một số đối tượng liên quan, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng với vụ án phá rừng, Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cũng tiếp tục điều tra vụ án trộm 45 lóng gỗ vào đêm 31/1, là tang vật của vụ án phá rừng. Đồng thời, cơ quan Công an cũng đang xem xét việc cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh thiếu trách nhiệm, để lâm tặc trộm mất gỗ, rồi dựng lên sự việc bị cướp./.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/bat-3-doi-tuong-pha-rung-o-gia-lai-592250.vov