Bắt 3 kẻ lên kế hoạch bịt mặt, mang súng bắn giám đốc ở Vũng Tàu

Nghe bà Lan kể chuyện bị ông Th. (người tình của bà) đánh nên Thịnh bức xúc vác súng đi kiếm ông Th. và bắn ông Th. 3 phát.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Trần Hữu Thịnh (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng ngụ tại TP Hải Phòng) và bà Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Những đối tượng này là nghi can liên quan đến vụ bịt mặt nổ súng bắn ông Phạm Đức Th. (43 tuổi, quê Hải Phòng) - Giám đốc một công ty lớn ở Vũng Tàu.

Khẩu súng tịch thu được.

Thông tin điều tra ban đầu, ông Phạm Đức Th. và bà Lan có mối quan hệ tình cảm hơn 3 năm nay. Trong thời gian qua lại với nhau, ông Th. thường xuyên đánh đập, chửi bới bà Lan nên bà này bức xúc kể lại với Trần Hữu Thịnh (cháu kết nghĩa của Lan).

Hữu Thịnh lập tức vào TP.HCM cùng Nguyễn Văn Toàn nghiên cứu kế hoạch ám sát Giám đốc ở Vũng Tàu.

Anh ta ra khu vực chợ An Dương Vương, quận 5, TP.HCM mua một xe máy không có giấy tờ trị giá 5,5 triệu đồng, một số khẩu trang y tế, hai bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh nhạt.

Sau 10 ngày bàn bạc, ngày 25/6, Toàn chở Thịnh bằng xe máy đến khu vực công trình đang thi công của ông Phạm Đức Th. ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để nghiên cứu sinh hoạt của "con mồi" rồi quay trở về khách sạn nằm chờ.

Đến khoảng 10h sáng 26/6, ông Th. cùng nhóm bạn và nhân viên đến thăm khu đất chuẩn bị thi công dự án ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành. Kế đó, tầm 11h cùng ngày, ông Th. đi ra phía sau bãi đất trống để xem xét công việc thì bất ngờ Thịnh từ trong lùm cây lao ra, mặt bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm tiến về phía ông Th., dùng súng bắn 3 phát làm ông này ngã xuống đất.

Thịnh tại cơ quan công an.

Thấy ông Th. gục xuống đất, Thịnh nghĩ ông Th. đã chết nên Thịnh chạy ra bên ngoài gọi Toàn đến chở rồi cùng nhau bỏ trốn đến khi bị bắt giữ.

Về phía ông Phạm Đức Th., sau khi được cấp cứu kịp thời đã vượt qua cơn nguy kịch.

Tại cơ quan công an, Thịnh khai nhận toàn bộ sự việc. Còn Toàn lại cho rằng chỉ chở Thịnh đi tìm ông Th. và không biết chuyện Thịnh bắn ông Th., chỉ khi đọc báo mới biết sự việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật .

Vĩnh Thựu

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-bat-3-ke-len-ke-hoach-vac-sung-ban-giam-doc-o-vung-tau-a251797.html