Bắt 3 thanh niên chém trưởng công an xã trong nhà tắm

Hiềm khích với trưởng công an xã vì làm mất trật tự, nhóm thanh niên tìm đến tận nhà. Khi trưởng công an xã đang tắm, chúng lao vào chém tới tấp.

Một nhóm côn đồ gồm 6 thanh niên dùng hung khí chém trọng thương anh Trần Trọng Toàn - Trưởng Công an xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên cùng 2 người thân trong gia đình và một người hàng xóm. Vụ việc xảy ra chiều 20/9, tại xã Hòa Tâm.

Trước đó, chiều 20/9, nhóm thanh niên này ngồi nhậu, dùng loa hát hò ầm ĩ rồi đi xin tiền các quán.

Gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Thanh niên)

Vụ việc được phản ánh lên Công an xã Hòa Tâm. Anh Trần Trọng Toàn mời nhóm thanh niên này đến trụ sở làm việc.

Sau đó, nhóm thanh niên này tiếp tục tụ tập nhậu nhẹt, hát hò và đến nhà ông Võ Văn Hân - Trưởng thôn Phước Lộc, huyện Đông Hòa để yêu cầu ông Hân ra nhậu cùng.

Bị ông Hân từ chối và đi vào nhà đóng cửa, nhóm thanh niên qua nhà anh Toàn.

Lúc này anh Trần Trọng Toàn đang trong nhà tắm, thì nhóm thanh niên này xông vào chém tới tấp.

Cả cha và mẹ ruột anh Toàn là ông Trần Trọng Thầm và bà Ngô Thị Chơi cũng bị nhóm thanh niên này chém.

Trước đó, trên đường qua nhà anh Toàn, nhóm thanh niên này đi nhầm vào nhà bà Lê Thị Liệu ở bên cạnh nhà anh Toàn.

Nhóm người này đã dùng hung khí hành hung bà Liệu.

Hiện anh Trần Trọng Toàn và bà Lê Thị Liệu được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị.

Anh Toàn bị vết thương nặng nhất gây thủng phổi, rách đầu.

Ông Lê Thanh Nghiêm - Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cho biết: Công an huyện đã bắt 3 trong 6 đối tượng trên và tiếp tục điều tra làm rõ./.

Thành Long/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bat-3-thanh-nien-chem-truong-cong-an-xa-trong-nha-tam-552685.vov