Bắt 4 đối tượng chém trọng thương nhân viên quán game

Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra làm rõ vụ phá hoại tài sản, chém trọng thương nhân viên một quán game rạng sáng 10/7.

Nhóm côn đồ liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Hải Dương

Các đối tượng gồm Lưu Văn Trọng (trú xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Văn Ngọc (trú xã Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), Mạc Văn Sâm (trú phường Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và Nghiên Viết Dương (trú Khu 2, phường Bình Hàn, TP Hải Dương).

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc do Nguyễn Tuấn Anh (trú tại khu 14, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) nghi ngờ anh Mai Thành Đạt (SN 1989, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) cho người đến nhà, ném chất bẩn uy hiếp đòi nợ nên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi được Anh kể lại, nhóm đối tượng trên đã lên kế hoạch trả thù. Vào rạng sáng 10/7, các đối tượng đã mang theo dao, kiếm đến quán game số 318 của nhà Đạt ở đường Nguyễn Hữu Cầu (phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) đập phá tài sản làm hư hỏng hai máy bắn cá.

Khi thấy anh Phạm Văn Năm (SN 1997, trú phường Tứ Minh, TP Hải Dương) là nhân viên quán chống cự nên nhóm đối tượng đã lao vào tấn công bị thương ở lưng và đứt ngón tay trỏ trái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-4-doi-tuong-chem-trong-thuong-nhan-vien-quan-game-1166767.tpo