Bắt 4 đối tượng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

Để truy tìm bọn cướp, toàn bộ hệ thống camera trên trục đường mà băng cướp tẩu thoát được trích xuất dữ liệu, hình ảnh...

Tối 18-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết nghi phạm thứ 4 trong băng cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã ra đầu thú. Như vậy, tất cả các đối tượng gây án đều bị bắt.

Nguyễn Hồng Khắc (cầm đầu) và Võ Tấn Quốc (bên phải) nghi can trong vụ cướp ra đầu thú - Ảnh: CA cung cấp

Đây là các nghi phạm dùng súng và hung khí cướp tiệm vàng Kim Phụng (xã Phước Đông, H.Gò Dầu) vào chiều 16-12, gồm: Lê Đăng Khoa (26 tuổi, còn gọi là Khoa máu lạnh), Lê Văn Phương (22 tuổi), Võ Tấn Quốc (22 tuổi) và Nguyễn Hồng Khắc (30 tuổi). Tất cả đều ngụ ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.

Khoảng 13g ngày 16-12, khu vực thuộc ấp Suối Cao A (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) khá vắng vẻ, tiệm vàng Kim Phụng chỉ có chị chủ tiệm đang trông con nhỏ và coi cửa hàng. Lúc đó có bốn thanh niên mặt đeo khẩu trang kín mít, tay mang bao tay đi trên hai xe máy dừng lại phía trước cửa.

Bọn chúng để xe nổ máy, chỉ một tên ở lại coi xe, ba tên còn lại bất ngờ lao vào phía tiệm vàng, rồi rút súng và hung khi ra khống chế chủ tiệm vàng. Một tên còn xịt hơi cay vào nạn nhân, hai tên dùng kiếm, dùi cui đập bể tủ kiếng, gom vàng bỏ vào bao mang theo sẵn.

Theo lời kể của nạn nhân, khi bị xịt hơi cay thì cả hai mẹ con đều ho sặc sụa, chị chỉ biết quỳ xuống ôm con và kêu cứu. Thấy vậy, người nhà nạn nhân chạy tới nhưng cả nhóm đã chạy ra ngoài - nơi xe nổ sẵn - để tẩu thoát.

Nhiều người dân quanh khu vực nghe tiếng kêu cứu cũng định chạy ra bắt cướp nhưng thấy băng cướp này có vũ khí, thái độ hung dữ nên không ai dám cản đường. Sau đó băng cướp chạy theo hướng từ H.Gò Dầu về H.Trảng Bàng và mất dấu vết.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an H.Gò Dầu và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh lập tức tới hiện trường để thu thập dấu vết. Khám nghiệm hiện trường chỉ xác định mất khoảng 10 lượng vàng 18K, chính chủ nhà cũng không biết con số chính xác.

Một thành viên ban chuyên án kể: “Để truy tìm bọn cướp, toàn bộ hệ thống camera trên trục đường mà băng cướp tẩu thoát được trích xuất dữ liệu, hình ảnh. Các camera của người dân ở ven đường cung cấp khá đầy đủ hình ảnh của băng cướp. Từ đó bắt đầu có manh mối nhận dạng”.

Qua những hình ảnh thu thập được, ban chuyên án đánh giá băng cướp này có mối quan hệ hoặc là người ở H.Trảng Bàng. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên, danh tính của bốn đối tượng khả nghi được ban chuyên án làm rõ.

Sau khi xác định được các thành viên băng cướp, lực lượng công an lập tức chia làm nhiều tổ để đón lõng, bao vây từng vị trí mà các đối tượng có thể lẩn trốn.

Sáng 17-12, hai anh em Khoa, Phương ở trong một nhà nghỉ tại H.Trảng Bàng, bất ngờ bị các trinh sát ập vào bắt giữ, không kịp phản ứng. Lúc này, cả hai còn đang phê thuốc sau một đêm “đập đá”. Khoa, Phương khai đồng bọn và thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng.

Qua đó, cơ quan điều tra xác định Khắc là đối tượng cầm đầu. Khắc bỏ trốn cùng toàn bộ số vàng cướp được. Các địa điểm mà Khắc và Quốc có khả năng lẩn trốn đều bị theo dõi. Tới chiều 18-12, khi vòng vây siết chặt, ban chuyên án thuyết phục gia đình Quốc liên lạc, động viên đối tượng ra đầu thú. Mấy giờ sau thì Khắc cũng ra đầu thú.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bat-4-doi-tuong-cuop-tiem-vang-o-tay-ninh-post183180.html