Bắt 4 đối tượng xuất khẩu lậu gỗ

(SGGP).- Ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng Trần Văn Thống (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), Trần Đắc Hùng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM), Lê Quốc Toàn (37 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Lê Văn Bính (ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi xuất khẩu lậu gỗ.

Trước đó, vào ngày 23-4, Công ty TNHH SX TM DV Bảo Hoa Viên (trụ sở tại quận Thủ Đức, TPHCM) làm thủ tục tờ khai hải quan điện tử xuất 2 container chậu xi măng bộ 3 - gồm 450 sản phẩm và 1 container chậu gốm đất nung bộ 3 - gồm 278 sản phẩm. Các container trên đã được thông quan, chuẩn bị đưa lên tàu vận chuyển bằng đường biển xuất qua Hồng Công. Tuy nhiên, khi các trinh sát của Đội 4 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM phối hợp lực lượng hải quan kiểm tra, phát hiện bên trong 3 container là cành, gốc, rễ của nhiều loại gỗ như trắc dây, cẩm lai, sơn đá, sơn huyết; được xuất sang Hồng Công làm nguyên liệu cho đối tác sản xuất, chế biến các thành phẩm đồ trang sức.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Hùng được ông N.T.Đ. (Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Bảo Hoa Viên) thuê làm dịch vụ xuất khẩu đồ gốm cho công ty. Nhằm thuận tiện trong việc làm thủ tục tờ khai hải quan điện tử khi xuất hàng, ông Đ. ký khống, đóng dấu đỏ tròn sẵn trên nhiều tờ giấy A4 đưa cho Hùng cất giữ. Sau khi được Hùng bán tờ giấy ký khống này, Toàn và Bính sử dụng làm thủ tục xuất thuê 3 container gỗ này cho Thống với giá 15 triệu đồng/container.

ÁI CHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/anninhtrattu/2014/5/348281/