Bắt 4 nghi can che giấu cho hung thủ bắn cảnh sát hình sự trọng thương

Liên quan đến vụ Trần Trung Hùng ở TP.Kon Tum dùng súng AK bắn trọng thương một cảnh sát hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã bắt 4 nghi can.

4 nghi can che giấu, đưa nghi phạm Trần Trung Hùng lẩn trốn

Ngày 14.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã bắt 4 nghi can che giấu, giúp đỡ Trần Trung Hùng (31 tuổi, còn gọi là Giống), nghi phạm khi bị truy bắt đã dùng súng AK bắn trọng thương thượng úy Vương Hoàng Giáp, cán bộ cảnh sát hình sự Công an TP.Kon Tum vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 30.11.

4 nghi can gồm: Trần Quốc Hưng (29 tuổi), Nguyễn Văn Trứ (30 tuổi), Trần Văn Hoài Tuấn (31 tuổi) và Huỳnh Tuấn Cường (24 tuổi, đều trú tại TP.Kon Tum).

Cả 4 nghi can bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum xác định là có hành vi chở nghi phạm Hùng lẩn trốn; có hành vi che giấu và không tố giác tội phạm.

Riêng về nghi phạm Hùng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Công an tỉnh Kon Tum, vào tháng 7.2016, Công an TP.Kon Tum được vợ chồng ông Nguyễn Văn S. và bà Nguyễn Thị T. (trú ở P.Trường Chinh) báo con trai tên X. bị bắt cóc và ép chặt ngón út bàn tay trái.

Xác định Hùng cùng nhóm của mình gây ra nên lực lượng chức năng truy bắt. Đến 0 giờ 30 phút ngày 30.11, phát hiện Hùng trốn ở ngôi nhà sát bờ sông Đăk Bla, thuộc xã Đăk Blà, Công an TP.Kon Tum tổ chức vây bắt thì Hùng dùng súng AK bắn làm thượng úy Giáp bị trọng thương.

Sau khi gây án, Hùng được 4 nghi can nói trên tiếp tay che giấu và đưa đi trốn.

Phạm Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-4-nghi-can-che-giau-cho-hung-thu-ban-canh-sat-hinh-su-trong-thuong-774109.html