Bắt 4 người Trung Quốc lừa đảo

TPO - Ngày 27/6, Công an quận 5 (TPHCM) đã bắt giữ 4 nghi can người Trung Quốc để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa người nhẹ dạ tin vào thần linh chữa bách bệnh.

4 nghi can lừa đảo. Ảnh CA cung cấp

Công an đã bắt giữ các nghi can Guan Zao (SN 1970), Ke Qinying (SN 1964), Xie Yuqiong (SN 1972) và Zhang Huamei (SN 1969, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Theo cơ quan điều tra, ngày 19/6, cả 4 nghi can trên cùng rủ nhau đến Việt Nam đi du lịch. Khi đến sân bay ở Quảng Đông Trung Quốc để chờ máy bay sang Việt Nam, những người này gặp một người đàn ông tên Châu (chưa rõ lai lịch) rủ rê, bàn bạc sang Việt Nam làm ăn kiếm tiền với hình thức lừa đảo những người nhẹ dạ tin vào thần linh chữa bệnh.

Khi về đến Việt Nam, Châu phân công Zhang Huamei tìm con mồi bắt chuyện làm quen, Xie Yuqiong và Ke Qinying sẽ giới thiệu thầy trị bệnh bằng phép để lừa đảo. Riêng Guan Zao nhiệm vụ đi theo quan sát "con mồi".

Sáng 25/6, cả 4 đối tượng người Trung Quốc đón taxi về đến chợ Phùng Hưng (quận 5) để tìm kiếm "con mồi". Lúc này phát hiện bà Dương Thị M.N (SN 1954, trú quận 5), Zhang Huamei liền giả vờ hỏi có biết ông thầy nào chưa bệnh giỏi không.

Bà N trả lời không biết, bản thân bà còn bệnh quá nhiều. Lúc này Xie Yuqiong và Ke Qinying đi đến vả vờ nói có ông chú là thầy chữa bệnh bằng phép rất hay. Thầy này không lấy tiền công nhưng người chữa bệnh phải mang theo tài sản đến để thầy làm phép rồi trả lại.

Bà N tin tưởng nên về nhà lấy một ít tài sản gồm 5 triệu đồng, 3 lượng vàng SJC, chiếc lắc vàng 6 chỉ rủ cả 4 người Trung Quốc đi gặp thầy.

Lúc này, Zhang Huamei lấy trong túi xách của mình ra 1 chai nước suối và nói là nước thánh. Người này kêu bà N bỏ toàn bộ tài sản vào trong túi của mình.

Lúc này bà N nói rằng tài sản của ai thì người đó giữ, Zhang Huamei liền lấy túi xách đưa cho bà N cầm. Thực tế đã bị Zhang Huamei đánh tráo bằng túi xách khác với bên trong là cục đá.

Khi đi được một đoạn đường, thì cả 4 đối tượng người Trung Quốc giả vờ nói có việc cần đi về nhà.

Do theo dõi ngay từ đầu nên các trinh sát đã tiến hành kiểm tra 4 đối tượng này. Trong khi đó, bà N đi về nhà mới phát hiện bị lừa đảo nên đã đến công an trình báo.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-4-nguoi-trung-quoc-lua-dao-1020737.tpo