Bắt 6 người âm mưu bắn rốc-két vào vịnh Marina của Singapore

Chính quyền Indonesia hôm 5-8 bắt 6 kẻ tình nghi lên kế hoạch bắn rốc-két từ đảo Batam đến vịnh Marina ở Singapore.

Những kẻ tình nghi, từ 19 đến 46 tuổi, bị bắt tại những địa điểm khác nhau ở TP Batam. Nơi cất giữ vũ khí cũng được phát hiện tại một trong những nơi này.

6 nghi phạm được cho là thành viên nhóm khủng bố KGR@Katibah GR.

Kẻ cầm đầu nhóm này là Gigih Rahmat Dewa, 31 tuổi, được xác định là kẻ chủ mưu kế hoạch tấn công vịnh Marina. 5 kẻ còn lại là Trio Syafrido, nhân viên ngân hàng 46 tuổi, cùng các công nhân Eka Saputra, 35 tuổi, Tarmidzi, 21 tuổi, Hadi Gusti Yanda, 20 tuổi, M Tegar Sucianto, 19 tuổi.

Theo cảnh sát Indonesia, nhóm này cón bị nghi chứa chấp 2 người Duy Ngô Nhĩ.

Lực lượng an ninh vây quanh nhà tên Gigih Rahmat Dewa. Ảnh: The Straits Times

Ông Boy Rafli Amar, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết: “Kế hoạch tấn công là có nhưng nó đã không diễn ra”.

Theo một số nguồn tin, âm mưu bắn rốc két trên đã được lên kế hoạch với sự giúp đỡ của Bahrun Naim, tay súng Indonesia đang chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của nhóm nghi phạm và thời điểm chúng lên kế hoạch tấn công bằng rốc két.

Những kẻ tình nghi này đang bị điều tra vì nghi liên quan đến mạng lưới khủng bố của IS ở Indonesia.

Phản ứng trước thông tin trên, Bộ Nội vụ Singapore (MHA) cho biết nước này biết kế hoạch tấn công và đang làm việc với chính quyền Indonesia kể từ khi phát hiện âm mưu nói trên.

Cảnh sát và các cơ quan chức năng Singapore đang tăng cường các biện pháp an ninh trong nước và tại biên giới sau khi xuất hiện mối đe dọa này.

Xuân Mai (Theo CNA)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bat-6-nguoi-am-muu-ban-roc-ket-vao-vinh-marina-cua-singapore-20160805161216921.htm