Bắt ba cán bộ biến đất ruộng thành đất thổ cư

TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Sơn (nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội), về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai cựu cán bộ khác cũng bị bắt về cùng tội danh, gồm: Lê Hữu Suốt (nguyên cán bộ địa chính xã Hải Bối) và Vũ Yến Sơn (nguyên Phó phòng chuẩn bị mặt bằng huyện Đông Anh). Theo điều tra ban đầu, ba cán bộ trên đã có hành vi vẽ lại sơ đồ địa chính, xác nhận nguồn gốc đất cho 47 hộ dân ở xã Hải Bối từ đất nông nghiệp thành đất ở ổn định trước năm 1993, tổng diện tích hơn 5.500 m2. Số đất trên thuộc diện bị thu hồi để xây dựng hệ thống thoát nước cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thanh Long – Vân Trì. Trên cơ sở đó, Hội đồng đền bù và UBND huyện Đông Anh phê duyệt đền bù cho 47 hộ dân trên theo giá 2,58 triệu đồng/ m2 đất (trong khi đó, theo quy định, nếu là đất nông nghiệp thì chỉ được đền bù 35.000 đồng/ m2). Hành vi của ba cán bộ trên được xác định gây thiệt hại cho nhà nước hơn 14 tỷ đồng.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174740&channelid=12