Bắt 'bà trùm' ma túy dùng tình để đánh đổi sự 'liều chết' của đàn em

Ngày 12/3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) đã bàn giao 4 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47.

Qua đó, PC45 đã bàn giao 4 đối tượng bị bắt giữ là Trần Kim Yến (30 tuổi, ngụ quận 3), Nguyễn Phụng Huy (25 tuổi, ngụ quận 8), Lâm Minh Trung (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Tô Văn Tuấn Thành (34 tuổi, ngụ quận 12).

Theo thông tin, từ tháng 6/2012, đội Hình sự đặc nhiệm phát hiện có một số băng nhóm tàng trữ vũ khí, tiêu thụ xe gian và buôn bán ma túy hoạt động trên địa bàn TP.HCM nên đã phối hợp với đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc PC45, Công an TP.HCM xác lập chuyên án và triệt phá trong gần 1 năm.

Qua công tác trinh sát, công an biết được đường dây này do đối tượng Trần Kim Yến cầm đầu. Yến thường xuyên đi máy bay ra Hải Phòng rồi mua số lượng ma túy lớn từ 6 – 16 kg, rồi thuê Trung đóng gói, ngụy trang trong máy giặt, đồ chơi trẻ em sau đó chuyển về TP.HCM. Khi có khách đặt mua, Yến sai Nguyễn Phụng Huy và Tô Văn Tuấn Thành mang hàng đi giao cho khách.

Ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết nguyên đán), Huy đang di chuyển trên đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận thì bị các trinh sát giữ lại, kiểm tra trong cốp thì phát hiện có 200 gram ma túy đá. Qua làm việc, Huy khai được Yến điều động đi giao hàng cho khách.

Đối tượng Yến, "bà trùm" của đường dây ma túy.

Đối tượng Yến, "bà trùm" của đường dây ma túy.

Sau đó, PC45 đã tổ chức bắt giữ và khám xét nơi ở của Yến tại đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều va ly chứa hàng loạt loại ma túy khác nhau, tổng cộng 8,3 kg và 380 triệu đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, ngày 9/3, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây do Yến cầm đầu.

Tang vật thu giữ được sau khi triệt phá đường dây buôn bán ma túy của "bà trùm".

Theo cơ quan điều tra, tuy là người cầm đầu đường dây buôn bán ma túy nhưng Yến rất kín tiếng và cẩn thận. Đối tượng ranh ma tới mức, tại nơi ở cũng lắp camera xung quanh khu vực, cửa vào căn nhà nhiều lớp khóa bằng thẻ từ.

Đặc biệt hơn, “bà trùm” trên dùng cả tình để đánh đổi sự “liều chết” trung thành của tay chân đối với mình.

Khi bị bắt, các đối tượng nam không hề khai Yến, nhưng qua đấu tranh khai thác, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới phát hiện và triệt phát băng nhóm trên.

Hiện công an đang mở rộng điều tra về đường dây này.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-ba-trum-ma-tuy-dung-tinh-de-danh-doi-su-lieu-chet-cua-dan-em-a318264.html