Bắt các đối tượng mua tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ

Đối tượng chính trong đường dây buôn bán tiền giả là Chu Thị Oanh (trú TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đã mua tiền giả của một đối tượng người Trung Quốc rồi mang về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Quảng Nam công bố vừa triệt phá thành công đường dây tiêu thụ tiền giả xuyên quốc gia.

Cầm đầu chính đường dây này là Chu Thị Oanh (còn gọi Chu Thị Vanh, SN 1969, trú TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Theo hồ sơ, tháng 5/2016, Đào Văn Cần (27 tuổi, trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) vào tỉnh Đắk Lắk tìm việc làm. Tại đây, Cần quen với Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi, cùng quê) và Tuân rủ Cần tham gia vào đường dây tiêu thụ tiền giả.

Đối tượng Chu Thị Oanh bị bắt cùng tang vật. Ảnh: C.A

Đối tượng Chu Thị Oanh bị bắt cùng tang vật. Ảnh: C.A

Chúng kết nối với Nguyễn Văn Hòa (48 tuổi, trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để có “hàng”, ăn chia theo tỷ lệ 50:50. Cần đã tiêu thụ được 20 triệu đồng tiền giả (được hưởng 10 triệu đồng tiền thật) trên địa bàn Đắk Lắk.

Thấy "ngon ăn", Cần tiếp tục lấy tiền giả từ Hòa và rủ thêm anh trai là Đào Văn Ninh cùng tham gia vào đường dây tiêu thụ tiền giả này.

Giữa tháng 5/2016, để thay đổi địa bàn tiêu thụ tiền giả, Cần và Ninh bắt xe từ Đắk Lắk về Quảng Nam. Tại Quảng Nam, chúng tiêu thụ nhiều tiền giả ở chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình).

Khi người dân nghi ngờ, phát hiện được thì báo cơ quan chức năng và hai đối tượng này đã bị bắt cùng với tang vật 102 tờ tiền polyme giả mệnh giá 200 ngàn đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Đinh Thị Tuyết bị bắt cùng tang vật. Ảnh: C.A

Tiếp tục điều tra mở rộng theo lời khai của Cần, nhà chức trách bắt Nguyễn Văn Hòa và Đinh Thị Tuyết (32 tuổi, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An), thu giữ tang vật nhiều tiền polyme giả mệnh giá 200 ngàn đồng. Đối tượng Hòa khai là mua tiền giả này của Chu Thị Oanh rồi giao cho Cần và Tuân đi tiêu thụ.

Tiếp đó, ngày 18/5, lực lượng chức năng bắt Nguyễn Văn Tuân khi y cùng đi với Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cùng với tang vật 19 tờ tiền polyme giả mệnh giá 200 ngàn đồng. Tuân khai nhận là đã nhận của Hòa 50 triệu đồng tiền giả để tiêu thụ với tỷ lệ ăn chia 50:50. Tuân đưa cho Nguyệt một số tờ tiền giả cùng tiêu thụ.

Số tiền giả có mệnh giá 200 ngàn đồng các đối tượng mua từ Trung Quốc đưa về Việt Nam tiêu thụ bị thu giữ. Ảnh: C.A

Ngày 19/5, Chu Thị Oanh đi từ Cao Bằng vào Đắc Nông để tiêu thụ tiền giả và đã bị bắt tại Đắc Nông. Khám xét người Oanh, nhà chức trách phát hiện, thu giữ 200 triệu đồng tiền polyme giả mệnh giá 200 ngàn đồng.

Oanh khai, số tiền này mua của đối tượng người Trung Quốc tên là A Ming với số tiền 25 triệu đồng. A Ming mang số tiền giả trên bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang giao cho Oanh tại Cao Bằng.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bat-cac-doi-tuong-mua-tien-gia-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-tieu-thu-20160601134959427.htm